Vận động hiến tặng sách cho Thư viện Nguyễn An Ninh

Được thành lập theo Quyết định của UBND TPHCM ngày 28-12-2016, Quỹ Hoa sen do một nhóm những nhà hoạt động văn hóa, giáo dục đồng sáng lập. Dự án mở đầu của quỹ là xây dựng Thư viện Nguyễn An Ninh với mong muốn đây sẽ là thư viện học thuật tư nhân chuyên đề Nam bộ đầu tiên tại Việt Nam.
TS Quách Thu Nguyệt (bên trái) thăm bà Nguyễn Thị Minh – con gái cụ Nguyễn An Ninh tại nhà riêng. Ảnh: quochoitv.vn
TS Quách Thu Nguyệt (bên trái) thăm bà Nguyễn Thị Minh – con gái cụ Nguyễn An Ninh tại nhà riêng. Ảnh: quochoitv.vn

Nguyễn An Ninh là nhà văn, nhà báo, nhà yêu nước, nhà hoạt động cách mạng đầu thế kỷ XX. Ông cũng là người Việt Nam có tủ sách lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ. Việc phát triển Thư viện Nguyễn An Ninh nhằm lưu giữ, tiếp tục phát hiện, khai thác nguồn tài liệu về lịch sử, vùng đất, con người, văn hóa, văn học Nam bộ trong dân gian; những tư liệu, tài liệu giá trị, quý, hiếm của các học giả trong và ngoài nước về Nam bộ…

Quỹ Hoa sen kêu gọi các mạnh thường quân cùng đóng góp chung tay xây dựng Thư viện Nguyễn An Ninh thông qua việc gửi tặng sách liên quan đến các chủ đề như: giáo dục, văn hóa, khoa học, lịch sử, nghệ thuật và môi trường...

Mọi thông tin liên hệ chị Lê Vy (điều phối nhận sách hiến tặng) qua số điện thoại: 0938473923.

Tin cùng chuyên mục