Về nước làm truyện tranh

Với tác phẩm truyện tranh đậm chất cổ phong Việt Bẩm thầy Tường có thầy Vũ đến tìm (Comicola và NXB Dân Trí), Hoàng Tường Vy (sinh năm 1996) đã vinh dự nhận giải Đồng tại cuộc thi Japan International Manga Award (giải thưởng Truyện tranh manga quốc tế Nhật Bản) lần thứ 16 của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Có bố là nhà điêu khắc, còn mẹ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhưng từ nhỏ, Hoàng Tường Vy lại yêu thích kể chuyện bằng hình ảnh, đặc biệt là mong muốn tạo ra những bộ phim hoạt hình của riêng mình. Theo học đồ họa tại Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM được hơn 1 năm, vào năm 2016, Vy quyết định sang Đức theo học ngành Phim hoạt hình tại Darmstadt University of Applied Sciences.

Hoàng Tường Vy đam mê kể chuyện bằng hình ảnh

Hoàng Tường Vy đam mê kể chuyện bằng hình ảnh

Sau một thời gian theo học, Tường Vy nhận ra, một bộ phim hoạt hình hoàn chỉnh cần đến nhiều yếu tố, vai trò khác như: quay phim, dựng phim, âm thanh, ánh sáng… Khi đó, câu chuyện đã không còn là của mình, thậm chí, có những ý tưởng mà mình tâm đắc, đôi khi phải cắt bỏ. Dù vậy, Tường Vy vẫn duy trì đam mê. Cô vẽ và đăng tải một số tác phẩm trên trang cá nhân, trong đó có Bẩm thầy Tường có thầy Vũ đến tìm.

Tường Vy kể, cuối năm 2019, cô bắt đầu vẽ một số hình ảnh xung quanh hai nhân vật thầy Tường và thầy Vũ. Vừa vẽ, cô vừa sáng tác, vì lúc đó mới chỉ nghĩ đến xuất thân cho nhân vật. “Tôi không có sẵn một câu chuyện cụ thể mà khi bắt tay vào sáng tác, câu chuyện mới hình thành. Trong quá trình sáng tác, tôi vừa uốn nắn câu chuyện nhưng cũng để câu chuyện tự phát triển”, Tường Vy chia sẻ.

Nói về lý do lựa chọn cổ phong làm phong cách cho tác phẩm, Tường Vy cho biết: “Từ hồi học cấp 3, tôi rất thích đọc những cuốn sách cổ phong Việt, đặc biệt thích tìm hiểu những tài liệu về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Vì thích nên khi chọn bối cảnh cho tác phẩm, tôi lập tức nghĩ ngay đến cổ phong, dù vẫn biết để xây dựng bối cảnh cho truyện hoàn toàn không dễ”.

Khi những chương đầu tiên của tập 1 được Tường Vy đăng tải trên trang cá nhân, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc. Chương 1 có hơn 17.000 lượt thích. Cũng từ chương này, Nguyễn Khánh Dương - người sáng lập Comicola, ngỏ ý hợp tác, nhưng Tường Vy chưa dám gật đầu vì mọi thứ vẫn còn mông lung, chưa biết mình có thể hoàn thành được tác phẩm hay không.

Cuối tháng 11-2020, tập 1 của Bẩm thầy Tường có thầy Vũ đến tìm được xuất bản. Một năm sau đó, khi kết thúc khóa học tại Đức, Hoàng Tường Vy quyết định về nước. Đặc biệt, nhận lời mời của người sáng lập, cô đầu quân về Comicola để tiếp tục sáng tác Bẩm thầy Tường có thầy Vũ đến tìm, cũng như các tác phẩm khác.

Ai cũng xứng đáng được yêu

Tính đến thời điểm hiện tại, truyện tranh Bẩm thầy Tường có thầy Vũ đến tìm đã phát hành được 2 tập. Tập 1 giống như cái hé cửa để độc giả bước vào câu chuyện và làm quen với các nhân vật, sang tập 2 (phát hành vào tháng 8-2022), Tường Vy thiết lập nền móng cho những sự kiện quan trọng về sau. Nặng về nội dung hơn tập trước, nên quá trình sáng tác đòi hỏi cô phải đọc và tìm hiểu nhiều tư liệu hơn.

Theo Tường Vy, Bẩm thầy Tường có thầy Vũ đến tìm có 5 tập. Cô đang bắt tay hoàn thiện những trang cuối cùng của tập 3, dự kiến ra mắt trong năm nay. Những tập sau sẽ đào sâu nội tâm nhân vật, khai thác những câu chuyện cũng như biến cố trong quá khứ ảnh hưởng đến con người hiện tại. Khó khăn nhất mà cô gặp phải là xây dựng bối cảnh. Bối cảnh và văn hóa trong tác phẩm mang màu sắc Bắc bộ nhưng lại không xác định niên đại.

“Bởi cả tôi và độc giả đều không sống qua thời đại cũ nên phải vận dụng trí tưởng tượng và cảm giác để xây dựng bối cảnh. Tôi không xác định phải phục dựng chính xác trang phục và kiến trúc, chủ đích của tôi là xây dựng bối cảnh mộc mạc, gần gũi với quá khứ nhất có thể”, Tường Vy cho biết.

Tác phẩm ngoài những nét vẽ mang phong cách cổ trang, thuần Việt thì câu chuyện về tình yêu giữa một thầy đồ và một thầy lang đặt trong bối cảnh xưa cũng là ý tưởng độc đáo. Rõ ràng, nếu nhân vật là một giáo viên và một bác sĩ trong thời hiện đại, chắc chắn câu chuyện sẽ không thú vị bằng. Tường Vy cho biết, cô muốn nhìn tình yêu trong tác phẩm là một tình yêu tích cực, mọi người nên được quyền tự do yêu người mình yêu, làm những gì mình muốn.

“Nhưng tôi không muốn áp đặt suy nghĩ này lên người khác. Tôi nghĩ độc giả có toàn quyền cảm nhận tác phẩm. Họ đọc xong và thấy rằng, tình yêu giữa giới tính nào đều không quan trọng, bởi vì ai cũng xứng đáng được yêu. Như vậy là tôi cảm thấy vui rồi”, Tường Vy bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục