Viagra giả có thể gây ung thư

Viagra giả có thể gây ung thư

Viagra (do Tập đoàn Dược phẩm Pfizer - Mỹ sản xuất) là thuốc điều trị bệnh rối loạn cương dương (không phải thuốc kích dục), thuộc nhóm thuốc ức chế men PDE 5 (Phosphodiesterase 5). Được Cục Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận vào tháng 3 năm 1998, đến nay Viagra đã được chấp thuận và lưu hành tại 123 quốc gia.

Tháng 11-2005, Viagra được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số đăng ký và cho phép lưu hành chính thức trên toàn quốc.

  • Viagra giả lưu hành khắp nơi

Theo ông Harry Waskiewicz - Giám đốc An ninh và Pháp chế Pfizer vùng châu Á - Thái Bình Dương, thuốc Viagra giả hiện đã có mặt tại nhiều vùng, nhiều quốc gia, trong đó có 11 quốc gia ở châu Á. Tại VN, từ năm 2004, một số vụ thuốc Viagra giả nhập lậu từ Trung Quốc đã bị bắt giữ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định: Viagra (sildenafil citrate) là thứ thuốc bị buôn lậu và làm giả phổ biến nhất hiện nay và Viagra giả được bán rộng rãi thông qua mạng Internet tại các nước.

Viagra giả có thể gây ung thư ảnh 1
Một cơ sở sản xuất Viagra giả bị bắt tại Trung Quốc.

Viagra giả không rõ nguồn gốc xuất xứ; được làm và đóng gói trong điều kiện trang thiết bị thô sơ, không bảo đảm an toàn vệ sinh chất lượng; không được giám sát theo luật. Kết luận xét nghiệm cho thấy, mẫu thử thuốc Viagra giả có chứa sildenafil citrate, nhưng công thức tá dược là lactose/gypsum/talc - khác với thành phần tá dược của thuốc thật, đồng thời, hàm lượng hoạt chất sildenafil citrate thiếu đáng kể (chưa tới 1mg/viên).

43% thuốc giả có thể không có hoạt tính; hoặc thiếu thành phần chất có hoạt tính, hoặc có hoạt tính quá mức độ; chứa những chất lạ và bẩn gây nguy hiểm, thậm chí có chứa hoạt chất gây ung thư.

  • Phân biệt thật - giả

Theo nhà sản xuất, có thể dựa vào một số đặc điểm sau để phân biệt thật - giả:

Thuốc thật:
Thuốc có thông tin kê toa bằng tiếng Việt. Bên hông hộp thuốc có tên nhà sản xuất Pfizer Australia và nhập bởi Pfizer Thái Lan. Có số đăng ký. Số lô thuốc (hiện lưu hành tại VN) gồm 9 chữ số: loại 100mg là 514835412; hạn sử dụng tháng 7-2009 (giá bán lẻ 180.000đ/viên).

Loại 50mg có số lô: 514835226, hạn sử dụng 4-2009, (giá 108.000đ/viên - đã tính thuế VAT), mỗi hộp 4 viên. Có nốt tròn lớn ở 4 góc của vỉ thuốc. Viên thuốc hình kim cương, màu xanh da trời, bề mặt viên thuốc có độ bóng với chữ khắc một mặt là Pfizer, mặt kia là chữ VGR 100 hoặc VGR 50 sắc nét…

Thuốc giả:
Có thể có màu xanh rất đậm. Chữ trên vỉ có màu xanh dương nhạt hơn, kích thước chữ nhỏ hơn so với vỉ thuốc thật. Hoặc có thể vỉ thuốc có chữ màu xanh rêu. Hai mặt viên thuốc hoặc trơn không khắc chữ, hoặc có khắc chữ sâu hơn so với chữ trên viên thuốc thật nhưng không sắc nét; mặt viên thuốc không có độ bóng, dẹp hơn; bờ viên thuốc không được bo gọn, không sắc sảo, có đường viền nham nhở. Số lô không khớp với số lô đã công bố bên trên…

Đa số thuốc Viagra giả được “nhái” rất tinh vi từ mẫu nhãn bao bì đến mẫu mã viên thuốc, rất khó nhận biết. Điều đáng nói là giá thuốc giả lại bằng hoặc… cao hơn giá thuốc thật. Đây là “chiêu” khiến người tiêu dùng ngộ nhận, tưởng là “tiền nào của nấy”!

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, công ty Pfizer khuyến cáo bệnh nhân không nên tự ý mua thuốc để sử dụng mà cần đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Hiện Viagra được bán hầu hết ở các nhà thuốc của các bệnh viện. Tại TPHCM, thuốc có bán ở các bệnh viện: Bình Dân, Chợ Rẫy, 115, Trưng Vương, FV, Vạn Hạnh, Vạn Xuân, Hoàn Mỹ, OSCAT, Viện Tim, Viện Tim Tâm Đức; các Phòng khám: Quốc tế Gia Đình, Columbia.

Tại Hà Nội: Các bệnh viện: Việt Đức, 103, Phụ sản Trung ương và tại nhà thuốc của tất cả các BV trên địa bàn Hà Nội. Nhà thuốc tại các bệnh viện đa khoa: Cần Thơ, Kiên Giang, Đà Nẵng... Cần lưu ý, tại thời điểm này, tất cả các thuốc Viagra tại các nhà thuốc bán lẻ bên ngoài đều không phải thuốc do Pfizer đăng ký với Bộ Y tế.

Viagra là thuốc được kê toa nhiều nhất trong các thuốc điều trị rối loạn cương hiện nay. Đến nay, đã có hơn 150 triệu toa Viagra được kê cho gần 27 triệu người trên toàn thế giới với 1,28 tỉ viên được tiêu thụ. Cứ mỗi giây có 6 viên Viagra được tiêu thụ.

Viagra là dược phẩm có chương trình thử nghiệm lâm sàng quy mô với 450 nghiên cứu. Thuốc có tác dụng cải thiện chức năng và chất lượng cương (đáp ứng 84%); cải thiện về cảm xúc, sự tự tin. Hiệu quả cả khi điều trị lâu dài (đạt 94% - 96% khi điều trị sau 3 năm).

Bạn đọc muốn biết thông tin chi tiết, có thể liên hệ với Văn phòng đại diện Công ty Pfizer, phòng 604 - Saigon Trade Center, quận 1. Tel: 9.105.119; 9.105.120; 9105.121. Fax: 9105118.

QUẾ VI

Tin cùng chuyên mục