Vụ “Quốc lộ biến nhà dân thành… hầm”: Quyền lợi của người dân vẫn chưa được giải quyết

Liên quan đến bất cập, hệ lụy trong thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 (tổng vốn khoảng 3.600 tỷ đồng) mà Báo SGGP phản ánh vào giữa tháng 5-2023, đến nay các kiến nghị, quyền lợi của người dân ở huyện Tây Sơn (Bình Định) vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến họ rất bức xúc.

Nhiều nhà dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) bị biến thành... hầm
Nhiều nhà dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) bị biến thành... hầm

Trả lời về vấn đề này, ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, cho biết, địa phương vừa làm việc lại với phía Ban Quản lý dự án 2 (BQLDA 2; chủ đầu tư dự án) yêu cầu đơn vị này phải đẩy nhanh tiến độ, xây dựng kế hoạch về tiến độ cụ thể về việc thực hiện dự án; nêu cao tinh thần phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ những vướng mắc dự án. Huyện Tây Sơn cũng đang đôn đốc công tác xác minh, kiểm đếm, cắm mốc và sớm công khai thông tin giá cả bồi thường, di dời các hộ dân ở khu vực cầu Ba La…

Riêng 140 hộ dân bị nứt nhà ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn yêu cầu BQLDA 2 tích cực phối hợp, mời đơn vị bảo hiểm để xác minh, kiểm đếm nhà bị thiệt hại để bồi thường cho người dân trước khi dự án thảm nhựa, hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục