Ngày 23-12, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải dẫn đầu làm trưởng đoàn đến từng hộ ngư dân trên địa bàn để hướng dẫn các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản hoàn thiện các giấy tờ cần thiết, như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, an toàn kỹ thuật hoặc thủ tục xóa tên tàu.
Bên cạnh đó, đoàn công tác còn lồng ghép tuyên truyền về công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của ngư dân, từ đó tổng hợp, báo cáo cấp trên để có hướng tháo gỡ.
Đối với những tàu cá không đủ điều kiện nhưng không neo đậu tại địa phương, cán bộ hướng dẫn yêu cầu chủ tàu cung cấp tọa độ, vị trí, cảng và tỉnh thành nơi tàu đang neo đậu để phối hợp với các địa phương quản lý.
Theo thống kê của UBND xã Long Hải, tính đến ngày 9-12, toàn xã có 1.215 tàu cá. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động ở vùng khơi là 881 tàu; tàu có chiều dài từ 12m - 15m hoạt động ở vùng lộng là 169 tàu; tàu có chiều dài từ 6m - 12m hoạt động ở vùng bờ là 165 tàu; còn lại là dưới 6m hoạt động ven bờ.
Tuy nhiên, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM ghi nhận, đến ngày 9-12, xã Long Hải có 219 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Tất cả các tàu cá này đều được UBND xã quản lý chặt chẽ, giao cho các ấp phân công người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, xác minh thông tin tàu cá; định kỳ hằng tuần báo cáo vị trí tọa độ, khu vực neo đậu và hình ảnh tàu cá.