Xã Long Hải: Tăng cường vận động ngư dân để gỡ "thẻ vàng"

Để chuẩn bị tài liệu, báo cáo làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu - EC (dự kiến đến Việt Nam trong tháng 3), UBND xã Long Hải (TPHCM) đã tổ chức họp giao ban công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Quan cảnh cuộc họp giao ban công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Quan cảnh cuộc họp giao ban công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Ngày 27-2, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, chủ trì cuộc họp chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng trưởng các ấp trên địa bàn xã.

tam-6075-8406.jpg
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị

Theo báo cáo của UBND xã Long Hải, đến ngày 26-2, toàn xã có 211/1.226 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, 192 tàu đang neo đậu trong và ngoài địa bàn TPHCM được địa phương quản lý chặt chẽ, có hình ảnh và tọa độ vị trí; 4 tàu chưa xác minh được vị trí do chủ tàu chưa cung cấp đầy đủ thông tin; số còn lại mất tích hoặc bị chìm.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, từ ngày 1-2-2026 đến nay UBND xã Long Hải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố thành lập 3 tổ công tác làm việc trực tiếp với các chủ tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Các tổ công tác ghi nhận, yêu cầu chủ tàu giải trình nguyên nhân mất kết nối khi đang hoạt động trên biển; đồng thời cung cấp giấy tờ, chứng cứ chứng minh việc sử dụng thiết bị ghi lại vị trí tàu, báo cáo cơ quan quản lý tại cảng khi tàu cập bến hoặc thông tin qua các phương tiện liên lạc khác đến cơ quan quản lý thủy sản nơi đăng ký tàu.

z7370129412104_b63fcd59049defa3fa0012abf6624d6d.jpg
Toàn xã có 211/1.226 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, các tàu cá không đủ điều kiện đang neo đậu bờ và quản lý chặt.

Đây là cơ sở để địa phương và lực lượng chức năng xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đang khai thác trên biển. Đến nay, địa phương đã làm việc với 200/304 chủ tàu, đạt hơn 65%; số còn lại không có mặt tại địa phương do về quê hoặc đang hoạt động trên biển.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, đợt thanh tra lần này của EC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là căn cứ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các cam kết chống khai thác IUU của Việt Nam. Vì vậy, các phòng, ban, đơn vị và các ấp cần tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU.

Phòng Kinh tế xã được giao chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn thanh tra EC; phối hợp Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố tiếp tục làm việc với các chủ tàu mất kết nối giám sát hành trình trong giai đoạn từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2025; đồng thời theo dõi, kiểm tra vị trí neo đậu, tọa độ các tàu cá không đủ điều kiện đang đậu bờ trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh được yêu cầu theo dõi, kiểm tra vị trí neo đậu, tọa độ các tàu cá không đủ điều kiện đang đậu ngoài địa bàn xã nhưng trong thành phố và ngoài thành phố; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi.

Tin cùng chuyên mục