Khoảng một tuần qua, giá xăng dầu thế giới tăng cao, tình hình buôn lậu xăng dầu qua biên giới Tây Nam trở nên nóng bỏng sau gần 3 tháng tạm lắng. Khu vực Bắc đảo Phú Quốc, Đường Chùa (thị xã Hà Tiên) và Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều huyện Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang; các xã biên giới thuộc huyện Tịnh Biên, An Phú và thị xã Châu Đốc (An Giang) lại là những điểm nóng.
Hiện giá xăng dầu tại biên giới Việt Nam thấp hơn ở nước bạn Campuchia khoảng 3.000-3.500 đồng/lít. Ngày 29-7, Công an huyện Kiên Lương bắt quả tang vụ vận chuyển 1.680 lít (53 can) qua biên giới tại khu vực xã Vĩnh Điều. Nguồn cung cấp là cây xăng Hồng Duyên đặt tại xã biên giới Tân Khánh Hòa.
Ông Lữ Minh Hải - quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại (BCĐ 127) tỉnh Kiên Giang cho biết: “Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã bắt giữ 21.750 lít xăng dầu buôn lậu qua biên giới. Tuy nhiên, số lượng trên thực tế cao gấp nhiều lần”.
Ngày 3-8, tỉnh Kiên Giang đã họp thống nhất triển khai các biện pháp mạnh nhằm hạn chế tối đa tình trạng buôn lậu xăng dầu. Lực lượng biên phòng, quản lý thị trường, công an, hải quan đang phối hợp lập chốt, tuần tra, kiểm soát 56km đường biên giới giữa Kiên Giang và Campuchia.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc phòng chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới. Các ngành chức năng không đủ điều kiện túc trực thường xuyên tại các điểm nóng. Nên khi lực lượng rút lui là đâu lại vào đấy.
B.Đ.