Yêu cầu các nền tảng xã hội loại bỏ tin sai sự thật, vi phạm pháp luật trong vòng 48 giờ

Ngày 19-9, trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) cho biết, sắp đến Việt Nam sẽ yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới loại bỏ những thông tin sai sự thật trong thời gian nhất định. 
Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) tại diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) tại diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, tại Việt Nam, có 4 nền tảng lớn gồm: Zalo với 47 triệu người dùng, YouTube với 63 triệu người dùng, Facebook với 66 triệu người dùng và TikTok với gần 50 triệu người dùng. 3 trong số 4 nền tảng này gồm Facebook, YouTube, TikTok là nơi các thông tin sai lệch thường truyền tải rất nhanh.

Thời gian qua, Việt Nam triển khai rất nhiều hành động với 3 trụ cột chính trong công cuộc phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Đầu tiên là hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức doanh nghiệp công và báo chí; kế đến là nền tảng trực tuyến và cuối cùng là người dân.

Chia sẻ về cách chống tin giả, theo ông Lê Quang Tự Do, Việt Nam có nhiều quy định để xử lý thông tin sai sự thật hiệu quả, như bộ Luật Hình sự, Luật An ninh mạng, các nghị định về việc quản lý cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trực tuyến. Gần đây có Nghị định 70 để quản lý quảng cáo xuyên biên giới.

Hiện Việt Nam đang xây dựng Nghị định 72 để tiếp tục bổ sung những quy định giải quyết, xử lý tin sai sự thật.

Việt Nam cũng đã triển khai 4 hành động trong việc phòng chống thông tin giả, tin sai sự thật. Thứ nhất là cập nhật khung pháp lý. Thứ 2 là giám sát trực tuyến thông tin, phát hiện và xác định thông tin sai lệch. Thứ 3 là hợp tác giữa Chính phủ và các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt các nền tảng xuyên biên giới. Cuối cùng là triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, cải thiện tính bền vững cộng đồng để đối phó với thông tin sai sự thật.

“Chúng tôi muốn tập trung vào thông tin trực tiếp, thiết lập trung tâm an ninh mạng quốc gia với 300 triệu nội dung mỗi ngày. Điều này giúp chúng tôi quản lý thông tin các bài đăng trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng đã thành lập Trung tâm Phòng chống tin giả vào năm 2021. Khuyến khích người dân gửi đường link, thông tin giả, sai sự thật, phối hợp với bộ ngành, địa phương xác minh. Sau khi xác minh được tin giả, chúng tôi sẽ gửi thông tin cho cơ quan báo chí”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Cũng theo ông Lê Quang Tự Do, đơn vị sẽ dừng những tài khoản không xác thực, những tài khoản lan truyền những thông tin sai sự thật.

Sắp tới, Việt Nam sẽ yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới dừng đăng tải lại những nội dung thông tin sai sự thật. Yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải loại bỏ các thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật trong vòng 48 giờ. Trong một số trường hợp cấp bách, phải loại bỏ thông tin trong 24 giờ hoặc 6 giờ khi sự việc xảy ra.

Ngoài ra, đơn vị có các chương trình nâng cao hiểu biết thông tin số cho các địa phương trên cả nước. Nhiều phiên bản sổ tay bản in, điện tử liên quan đến phòng chống tin giả trên không gian mạng. Điển hình như Sổ tay phòng chống tin giả hướng dẫn người dùng làm thế nào để xác minh đó là tin sai lệch, từ đó người dân có kiến thức, kỹ năng phòng, chống tin giả.

Tin cùng chuyên mục