350 tỷ đồng xây dựng Trung tâm hỗ trợ nông dân Lavifarm

Ngày 26-4, tại xã Bình Phú, huyện Càng Long (Trà Vinh), Công ty Cổ phần Lavifood tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm hỗ trợ nông dân Lavifarm. Đây là Trung tâm hỗ trợ nông dân đầu tiên trên cả nước và công bố giải pháp phần mềm hỗ trợ nông dân E-Farm, hiện thực hóa mục tiêu đồng hành phát triển cùng nông dân Việt Nam. 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm hỗ trợ nông dân Lavifarm ở Trà Vinh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm hỗ trợ nông dân Lavifarm ở Trà Vinh

Đến dự lễ, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh…

Trung tâm được xây dựng trên diện tích gần 17 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, gồm 4 khu vực chính là: Khu vực siêu thị, khu vực dịch vụ, khu vực sơ chế đóng gói và khu vực kho. Trung tâm là nơi tập kết và bao tiêu nông sản cho nông dân; đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Dự kiến, Trung tâm đi vào hoạt động khoảng giữa năm 2020; sẽ thực hiện cấy ghép và ươm trồng các loại cây thân mềm đạt 1 triệu cây/năm; cấy mô đạt 1,6 triệu cây/năm; ươm cây đạt 1,5 triệu cây/năm. Trung tâm còn có dây chuyền đóng gói rau ăn lá và rau củ đạt 15,6 tấn/ngày, kho mát đạt 300 tấn, kho lạnh 1.000 tấn, kho khô 1.000 tấn, vườn trồng thực nghiệm 10ha, tổng sản lượng ước tính khoảng 250 tấn rau củ quả.

Đây là mô hình đầu tiên ra đời tại Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ nông dân Lavifarm tại Trà Vinh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tư vấn các loại cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường; cung cấp và xây dựng giải pháp kỹ thuật, vật tư nông nghiệp, cũng như hỗ trợ sơ chế và bảo quản nông sản kết hợp vùng trồng thực nghiệm đối với nông dân tại Trà Vinh. Trung tâm còn là nơi đào tạo nông dân thành công nhân nông nghiệp, đổi mới để nâng cao tính cạnh tranh của nông sản, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, liên kết và hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích cho nông dân.

Cùng ngày, UBND tỉnh Trà Vinh cũng phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị liên quan, tổ chức hội nghị đầu tư xanh 2019 “Kết nối nguồn lực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, định hướng thị trường trên nền tảng Logistics tại Trà Vinh”.

Hội nghị là dịp để các chuyên gia, diễn giả, chia sẻ tái cấu trúc nền nông nghiệp hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới theo hướng phát triển chuỗi giá trị; gia tăng hiệu quả đầu tư trên chuỗi giá trị; chính sách hỗ trợ, giải pháp tài chính và nguồn nhân lực cho chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao. Nhân dịp này, UBND tỉnh ký kết hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, tài chính và đào tạo với 10 đơn vị và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh 3 giải pháp hỗ trợ và chắp cánh cho xuất khẩu rau quả Việt Nam vươn tới mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2025. Theo đó, cần đưa nhóm sản phẩm rau quả vào chương trình phát triển sản phẩm quốc gia giai đoạn 2019 - 2025; tổng kết kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ các loại rau quả, chủ yếu xuất khẩu thành công trong thời gian qua cần hình thành nhiều mô hình HTX kiểu mới; cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư chế biến và xuất khẩu rau quả… 

Tin cùng chuyên mục