Không dung túng cho sự trì trệ, thiếu cảm xúc của bộ máy hành chính

Không dung túng cho sự trì trệ, thiếu cảm xúc của bộ máy hành chính

(SGGP).- Ngày 27-8 tại buổi giao lưu “Doanh nghiệp đồng hành cùng TPHCM đổi mới” lần 1, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn coi việc cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách. Lãnh đạo TPHCM tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có cho doanh nghiệp phát triển. Không chỉ trong các buổi giao lưu mà bất cứ khi nào cần, doanh nghiệp đều có thể đặt vấn đề với thành phố. “Tôi cổ vũ cho sự thẳng thắn, chân tình của doanh nghiệp để lãnh đạo thành phố biết doanh nghiệp cần hỗ trợ gì. Lãnh đạo thành phố không dung túng cho sự trì trệ, thiếu cảm xúc của bộ máy hành chính. TPHCM quyết tâm xóa “cò” dịch vụ”, đồng chí Đinh La Thăng nói. Ở góc độ khác, đồng chí Đinh La Thăng bày tỏ, TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, là điểm đến của các sự kiện về văn hóa, thể thao, hội nghị…, tuy nhiên, phải có thời gian, lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể. TPHCM mong có sự tham gia của các doanh nghiệp trong tất cả các nội dung này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng các doanh nghiệp tại buổi gặp gỡ (Ảnh: CAO THĂNG)

Về phía các chuyên gia và doanh nghiệp, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng, TPHCM cần xác định những ngành dịch vụ nào là mũi nhọn để tập trung đầu tư. Để đạt được mục tiêu có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020, TPHCM nên quan tâm hơn nữa đến những người khởi nghiệp trẻ, đặc biệt là thế hệ 9X. Đây là thế hệ có nhiều cơ hội học tập và trao dồi kiến thức hơn các thế hệ trước. Nếu được bồi dưỡng tốt, thế hệ doanh nhân 9X có thể có tầm cỡ để đi ra thế giới.

Tâm Đức

Tin cùng chuyên mục