Hôm nay 16-10, khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 12

Năm 2009, kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn tăng trưởng khoảng 6,5%

  •  GDP bình quân “về đích” trước 2 năm

(SGGP).- Hôm nay 16-10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 12 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình kỳ họp, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội (QH) sẽ nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri cả nước. Chính phủ và các ủy ban của Quốc hội sẽ có những báo cáo về toàn cảnh bức tranh kinh tế xã hội năm 2008; triển vọng và mục tiêu đặt ra trong năm 2009.

Theo số liệu chính thức, mặc dù tốc độ tăng GDP năm 2008 có chậm hơn những năm trước, nhưng vẫn đạt khoảng 6,5%-7%. Thu ngân sách nhà nước đạt 399.000 tỷ đồng, tăng 26,3% so với năm trước. Nhìn nhận tổng quát tình hình thực hiện lộ trình kế hoạch 5 năm (2006 – 2010), một kết quả đáng khích lệ được nhấn mạnh trong báo cáo của Chính phủ là tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân quy ra USD năm 2008 theo giá hiện hành đã đạt trên 1.000 USD/người/năm; xấp xỉ mục tiêu đề ra cho năm 2010 (1.050-1.100 USD).

Bản báo cáo nhận định, sau 2 năm đạt mức tăng trưởng cao, ổn định, năm 2008, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Tuy nhiên, Chính phủ dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân 3 năm (2006-2008) vẫn ở mức 7,8%; đạt mục tiêu của kế hoạch 5 năm (7,5%-8%). Sau 2 năm gia nhập WTO, với việc thực hiện mạnh mẽ chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh và vượt kế hoạch đề ra: năm 2006 tăng 22,7%; năm 2007 tăng 21,9% và năm 2008 tăng gần 33,9%. Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu người đã đạt xấp xỉ mục tiêu kế hoạch 5 năm.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế thế giới vẫn sẽ có nhiều mặt không thuận lợi trong năm 2009, mục tiêu cơ bản được Chính phủ đề ra cho năm tới vẫn là “Tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần, đến 2010 đưa tốc độ lạm phát xuống còn một con số, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý”. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, mức tăng GDP khả thi trong năm 2009 vào khoảng 6,5%, cũng là quan điểm của nhiều thành viên của UBTVQH.

A.THƯ

Tin cùng chuyên mục