Bí thư Thành ủy TPHCM LÊ THANH HẢI:

Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát triển với quy mô ngày càng lớn, có sức vươn xa

Kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên - Báo SGGP đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba
Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát triển với quy mô ngày càng lớn, có sức vươn xa

Kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên - Báo SGGP đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

(SGGP). – Chiều 4-5, tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, Báo SGGP đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2010) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Chủ tịch UBND TPHCM tặng cờ cho báo SGGP

Chủ tịch UBND TPHCM tặng cờ cho báo SGGP

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP. Các đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Nhà báo VN Đinh Thế Huynh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tặng cờ truyền thống cho Ban biên tập Báo SGGP. Ảnh: Trần Thanh

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tặng cờ truyền thống cho Ban biên tập Báo SGGP. Ảnh: Trần Thanh

Cùng chia vui với Báo SGGP, có đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Thế Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin - Truyền thông; đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TPHCM; lãnh đạo 4 tờ báo kết nghĩa với Báo SGGP là Hà Nội Mới, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ; các đồng chí lãnh đạo Báo SGGP các thời kỳ. Đặc biệt, tại buổi lễ kỷ niệm có sự hiện diện của đông đảo bạn đọc, cộng tác viên gần xa đã gắn bó với Báo SGGP suốt 35 năm qua.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát triển với quy mô ngày càng lớn, có sức vươn xa ảnh 3

Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải trao Huân chương độc lập hạng 3 cho Tổng biên tập Báo SGGP. Ảnh: Trần Thanh

Sau khi ôn lại truyền thống vào ngày này cách đây 35 năm - ngày số báo SGGP đầu tiên được phát hành với số lượng 300.000 bản, đồng chí Trần Thế Tuyển, Tổng Biên tập Báo SGGP khẳng định: “35 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thành ủy, UBND TPHCM và sự cổ vũ, động viên chia sẻ của các ngành các cấp, đặc biệt là bạn đọc, Báo SGGP đã vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam; mang tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến với toàn xã hội, từ TP đến cả nước và từng bước vươn ra nước ngoài, xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ TPHCM, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM”.

Các đồng chí lãnh đạo báo chí các thời kỳ chúc mừng Ban Biên tập báo SGGP

Các đồng chí lãnh đạo báo chí các thời kỳ chúc mừng Ban Biên tập báo SGGP

Đến nay, SGGP đã có 7 ấn phẩm và báo điện tử, xuất bản bằng 3 thứ tiếng (Việt, Anh, Hoa) với bộ máy hơn 600 CB-CNV. Từ một trụ sở chính ở TPHCM, Báo SGGP đã mở văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt... Đồng chí Trần Thế Tuyển nêu rõ, trải qua những thăng trầm trong quá trình phát triển, Đảng ủy, Ban Biên tập và những người làm Báo SGGP luôn thể hiện được sự năng động, sáng tạo để vươn lên, khẳng định chính mình, đồng thời luôn giữ đúng tôn chỉ mục đích, tính tiên phong, bản lĩnh chính trị…

“Khoảnh khắc 35 năm Báo SGGP”

Trong loạt chương trình kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2010), chiều 4-5 tại Dinh Thống Nhất TPHCM, Báo SGGP đã khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Khoảnh khắc 35 năm”.

Triển lãm giới thiệu đến đông đảo bạn đọc, công chúng trên 100 bức ảnh của các thế hệ người làm Báo SGGP. Từ đó đã khái quát những hoạt động của báo và phác họa phần nào bức tranh toàn cảnh của tờ báo Đảng trong suốt 35 năm qua, gắn liền với sự phát triển của đất nước và thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Thời gian qua, Báo SGGP đẩy mạnh các hoạt động xã hội và tổ chức nhiều chương trình được bạn đọc và xã hội đánh giá cao như: Giải thưởng Văn hay chữ tốt; giải thưởng Võ Trường Toản; chương trình ca nhạc Dòng thời gian; giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam; chương trình Nghĩa tình Trường Sơn…

Sau khi nêu một số bài học thành công qua 35 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Trần Thế Tuyển nhấn mạnh một số nội dung trong đề án phát triển Báo SGGP đến 2015 và tầm nhìn đến 2020 đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông qua.

Theo đó, chiến lược phát triển của Báo SGGP xác định rõ 3 mặt hoạt động có tính tương hỗ, đó là: Thông tin tuyên truyền, kinh tế báo chí và hoạt động xã hội. Trong đó thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ chính trị trung tâm theo 3 tiêu chí tác nghiệp: Đúng định hướng, đa dạng và chuyên nghiệp với 3 phương pháp quản lý: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban Biên tập, Đảng ủy; phân cấp trách nhiệm, khoán định mức, giao chỉ tiêu; tăng cường dân chủ đi đôi với kỷ cương và kiểm tra giám sát.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã trao Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước tặng Báo SGGP. Nhân dịp này, Báo SGGP cũng đón nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin - Truyền thông; Cờ truyền thống của UBND TPHCM. Về cá nhân, đồng chí Trần Thế Tuyển, Tổng Biên tập Báo SGGP và đồng chí Nguyễn Đức Quang được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát triển với quy mô ngày càng lớn, có sức vươn xa ảnh 5

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải xem triển lãm về sự phát triển của Báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã biểu dương các thế hệ những người làm Báo SGGP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và nêu lên 4 vấn đề báo cần phấn đấu thực hiện tốt trong thời gian tới. 

T. SƠN

Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM trao bằng khen của Thủ tướng cho Tổng Biên tập báo SGGP Trần Thế Tuyển và đồng chí Nguyễn Đức Quang. Ảnh: TRẦN THANH

Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM trao bằng khen của Thủ tướng cho Tổng Biên tập báo SGGP Trần Thế Tuyển và đồng chí Nguyễn Đức Quang. Ảnh: TRẦN THANH

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gắn Huân chương Độc lập hạng ba lên cờ truyền thống của báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gắn Huân chương Độc lập hạng ba lên cờ truyền thống của báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải tặng hoa cho Ban biên tập Báo SGGP. Ảnh: Trần Thanh

Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải tặng hoa cho Ban biên tập Báo SGGP. Ảnh: Trần Thanh

Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát triển với quy mô ngày càng lớn, có sức vươn xa ảnh 9

Tin cùng chuyên mục