Tháo gỡ những điểm bức xúc về quy hoạch treo

(SGGP).– Ngày 20-10, các đại biểu Quốc hội Lê Thanh Hải, Huỳnh Thành Đạt, Nguyễn Phước Lộc đã tiếp xúc với 300 cử tri quận 11 TPHCM.

Cử tri Trương Trí Dũng (phường 16) bức xúc nêu tình trạng dự án “treo” gây xáo trộn nghiêm trọng đến đời sống người dân, cụ thể là quy hoạch “treo” tại đường Phan Xích Long phường 16 khiến nhiều hộ dân ở tổ 29 và 30 hoang mang, không yên tâm sinh sống.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội trả lời về vấn đề này, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết từ nay đến cuối năm, UBND TP sẽ rà soát lại các dự án đã được cấp giấy phép, trước hết là những dự án liên quan đến đất đai nhằm chấm dứt tình trạng quy hoạch “treo”.

Đồng chí cũng chỉ đạo lãnh đạo quận 11 khẩn trương rà soát các dự án “treo” trên địa bàn quận, có ý kiến từng trường hợp cụ thể để từ đó thành phố điều chỉnh, tháo gỡ những điểm bức xúc về quy hoạch “treo”.

Cử tri Ngô Thanh Đức (phường 16) đặt vấn đề: “Thời gian qua Nhà nước tốn nhiều tiền để cải tạo mặt bằng, đường cống thoát nước nhưng nhiều nơi vẫn bị ngập nước, gây ách tắc giao thông”. Đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định chương trình giảm ngập nước là 1 trong 6 chương trình đột phá được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX, hiện thành phố đang tập trung giải quyết vấn đề này.

Về vấn đề nâng cao chất lượng đời sống người dân, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thông tin: Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ thành phố khóa IX vừa qua đã thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XI) “Một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, theo đó trong thời gian tới thành phố tập trung chăm lo người nghèo, neo đơn, thuộc diện chính sách và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đồng thời đề nghị người dân thành phố với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình cùng giúp nhau vượt qua khó khăn.

Ái Chân

Tin cùng chuyên mục