Trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Thừa ủy quyền của Thành ủy TPHCM, chiều 7-1, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 2, đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đồng chí Lưu Trần Nghiệp, tức nhạc sĩ Hoàng Hiệp.

(SGGP). – Thừa ủy quyền của Thành ủy TPHCM, chiều 7-1, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 2, đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đồng chí Lưu Trần Nghiệp, tức nhạc sĩ Hoàng Hiệp.

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp sinh ngày 1-10-1931 ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới - An Giang, tham gia cách mạng năm 1945, tham gia đoàn Tuyên truyền lưu động Long Xuyên, sau chuyển về Đoàn Văn công và Phân hội Văn nghệ Long Châu Hà. Năm 2000, nhạc sĩ Hoàng Hiệp được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Viếng Lăng Bác, Nhớ về Hà Nội… 

H.HIỆP

Tin cùng chuyên mục