Quốc hội thảo luận sửa đổi Hiến pháp và Luật Đất đai

Hôm nay 4-11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII bước vào tuần làm việc thứ 3. Trong tuần, có 1 ngày rưỡi làm việc của Quốc hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Cụ thể, cả ngày 5-11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (tập trung vào một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp sửa đổi. Sáng 6-11, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

(SGGP). – Hôm nay 4-11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII bước vào tuần làm việc thứ 3. Trong tuần, có 1 ngày rưỡi làm việc của Quốc hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Cụ thể, cả ngày 5-11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (tập trung vào một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp sửa đổi. Sáng 6-11, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngoài ra, trong tuần, Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến về các dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Sáng nay, 4-11, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự luật này.

ANH PHƯƠNG

>> Kiểm soát chi tiêu, tăng nguồn thu ngân sách

Tin cùng chuyên mục