Nhiều quy định mới về nhân sự Đại hội Đảng

(SGGP).– Ngày 21-8, tại TPHCM, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TƯ ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng); Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng với 450 đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy, bộ trưởng và tương đương…
Nhiều quy định mới về nhân sự Đại hội Đảng

(SGGP).– Ngày 21-8, tại TPHCM, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TƯ ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng); Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng với 450 đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy, bộ trưởng và tương đương…

Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự, Quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có nhiều quy định mới. Theo đó, Đại hội XII của Đảng sẽ tiến hành vào quý 1-2016; đại hội đảng bộ cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đảng bộ phấn đấu có tỷ lệ cấp ủy viên là nữ không dưới 15% và có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) không dưới 10%.

Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên trong nhiệm kỳ và bảo đảm ba độ tuổi trong cấp ủy; phấn đấu ba độ tuổi trong ban thường vụ. Số lượng cấp ủy viên tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương (không tính số cán bộ luân chuyển về tham gia cấp ủy, ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy) được quy định từ 43 - 55 đồng chí (nhiệm kỳ khóa XI là từ 49 - 55 đồng chí đối với tất cả các tỉnh, thành phố). Số lượng ban thường vụ từ 13 - 15 đồng chí (riêng TPHCM, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An không quá 17 đồng chí). Đảng bộ cấp huyện và tương đương, có số lượng cấp ủy viên từ 29 - 41 đồng chí; ủy viên thường vụ từ 9 - 11 đồng chí. Đảng bộ cơ sở, số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí. Những đồng chí còn dưới 2 năm sẽ đến tuổi nghỉ hưu, nếu không bố trí được thì nghỉ công tác, giữ nguyên một số chế độ, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; những trường hợp có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi sẽ được giải quyết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức tốt việc quán triệt chỉ thị và các hướng dẫn của Trung ương để chỉ đạo xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nội dung của chỉ thị đề ra. Việc quán triệt chỉ thị phải bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng chỉ thị và thực hiện thống nhất từ cơ sở đến các cấp ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu phải đảm bảo thực hiện tốt một số chủ trương. Đó là chủ trương bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp và mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện. Chủ trương bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án TAND, viện trưởng VKSND và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan ở cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Các cấp ủy trực thuộc Trung ương dừng việc bổ sung cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 từ tháng 1-2015.

Ngoài ra, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu các cấp ủy cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân và cán bộ đảng viên vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Công tác nhân sự cấp ủy phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ. Chú ý chỉ đạo tập trung đối với những địa bàn phức tạp; sớm kiểm tra, kết luận, xử lý cán bộ có khuyết điểm giải quyết tốt những vấn đề tồn tại, bức xúc mà đảng viên, nhân dân đang quan tâm.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục