Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ

(SGGP).- Ngày 14-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Hoàng Văn Thái (1-5-1915 - 1-5-2015). Hội thảo sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 17-4 tới.

(SGGP).- Ngày 14-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Hoàng Văn Thái (1-5-1915 - 1-5-2015). Hội thảo sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 17-4 tới.

Đại tướng Hoàng Văn Thái là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một đảng viên cộng sản kiên cường, nhất mực trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân. Ông là vị Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, một nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Hoàng Văn Thái được Đảng, Nhà nước và quân đội tin cậy giao nhiều chức vụ quan trọng.

Không chỉ là một nhà tổ chức thực tiễn quân sự xuất sắc, Đại tướng Hoàng Văn Thái còn góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận trong quá trình cụ thể hóa đường lối chính trị, quân sự của Đảng vào đấu tranh vũ trang, tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang và củng cố nền quốc phòng toàn dân.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục