Chấp nhận đụng chạm để đổi mới, hoàn thiện hệ thống bộ máy chính quyền

(SGGPO). – Sáng nay, 22-5, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp" với sự tham dự của 250 đại biểu đến từ 25 cơ quan báo đảng khu vực phía Bắc và khách mời từ một số cơ quan báo chí trong cả nước.

(SGGPO). – Sáng nay, 22-5, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp" với sự tham dự của 250 đại biểu đến từ 25 cơ quan báo đảng khu vực phía Bắc và khách mời từ một số cơ quan báo chí trong cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị các cơ quan báo chí chia sẻ với Quảng Ninh những khó khăn, thách thức; giúp đỡ tỉnh nhận diện, đấu tranh với những hạn chế trong quá trình xây dựng, phát triển; ủng hộ những công việc trọng tâm mà Quảng Ninh đang nỗ lực thực hiện, đặc biệt là việc triển khai thực hiện đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Theo đề án này, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lại hoạt động của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh gắn với tổ chức hành chính.

Cụ thể là thành lập Đảng bộ cơ quan Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, Viện KSND, Toà án nhân dân, hải quan, thuế, ngân hàng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tỉnh uỷ; thí điểm hợp nhất ngành tổ chức cấp uỷ với ngành nội vụ, giữa uỷ ban kiểm tra với ngành thanh tra nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện, giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở TT-TT… Cùng với đó là mở rộng thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; thực hiện ở mỗi khu dân cư chỉ còn 3 vị trí chức danh được hưởng phụ cấp; khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể…

Theo ông Vũ Hồng Thanh, trước đây có rất nhiều bất cập của tổ chức bộ máy ở một số địa phương trong tỉnh nên Quảng Ninh quyết tâm thực hiện đề án này. Đề án trên đã đưa ra các giải pháp không dễ thực hiện, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều nhóm đối tượng, vướng nhiều quy định của nhà nước. Vì vậy, để góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương lớn này của tỉnh, Báo Quảng Ninh đã chủ động, tích cực thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện. Đây cũng chính là những kinh nghiệm về tuyên truyền trên Báo SGGP về mô hình chính quyền đô thị được ông Lê Tiền Tuyến, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP chia sẻ tại hội thảo. “Đổi mới thì luôn có sự thay đổi, phải chịu đụng chạm và phải chịu đau” – ông Lê Tiền Tuyến chia sẻ. Theo ông, người dân TPHCM rất mong việc tổ chức chính quyền sao cho phù hợp đối với một đô thị đặc biệt như TPHCM để khắc phục tình trạng bộ máy quản lý chồng chéo, cồng kềnh, không phù hợp với một đô thị phát triển hang đầu cả nước, với cơ chế chung như “chiến áo đã quá chật” hiện nay. Những kinh nghiệm về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị của TPHCM và Quảng Ninh đã nhận được sự đồng thuận cao tại hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng chủ đề của hội thảo lần này vừa mang tính thời sự, vừa mang tính lâu dài; góp phần tích cực vào việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đánh giá cao công tác triển khai thực hiện việc thông tin tuyên truyền về chủ đề này của báo Đảng các địa phương, ông Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp thu các kinh nghiệm từ hội thảo hôm nay, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp.

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục