Năm 2007 các mã thuộc ngành ngân hàng, dược phẩm, bất động sản, dầu khí… đã có ý nghĩa quyết định đến sự tăng giảm của TTCK. Năm 2008, với nhiều cuộc IPO sắp diễn ra, chắc chắn sẽ bổ sung lên sàn nhiều mã bluechips. Nhưng CP ngành nào sẽ “nóng”?
Dệt may nổi sóng
Theo Vụ Xuất khẩu (Bộ Công thương), kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam năm 2007 đạt 7,8 tỷ USD; dự kiến năm 2008 sẽ tăng lên 9 tỷ USD. Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu, nhưng trên sàn CK hiện chỉ có 5 mã thuộc ngành dệt may là TCM (Dệt may Thành Công), GMC (CTCP Sản xuất-Thương mại May Sài Gòn), KMF (CTCP Mirae Fiber), NPS (CTCP May Phú Thịnh-Nhà Bè) và TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG). Trong những mã này đáng chú ý nhất chỉ có TCM.
Vì sao CP ngành dệt may lại không thu hút NĐT? Theo nhiều chuyên gia đó là vì tỷ suất sinh lời của ngành này rất thấp, tỷ lệ chia cổ tức cũng thấp, lại có những thông tin không tốt từ nước ngoài về giám sát hàng dệt may Việt Nam. Ngành dệt may chưa chủ động nguồn nguyên liệu, công tác xây dựng thương hiệu chưa thực sự hiệu quả, sức ép cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, ngành này cũng có nhiều lợi thế để phát triển.
Theo ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch HĐQT Vinatex, trong năm 2008 sẽ có nhiều đơn vị trong ngành dệt may tiến hành IPO. Các DN này đều có tiềm lực về tài chính, công nghệ hiện đại và nhất là đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường. Đó là May Sài Gòn 2, May Sài Gòn 3, May Việt Tiến, Dệt may Phong Phú…
Ngành dệt may có tốc độ phát triển trung bình khoảng 20%/năm. Đây là một thông tin tốt mà không NĐT nào bỏ qua. Ngoài ra, cách mà nhiều DN ngành dệt may mở rộng kinh doanh cũng làm NĐT an tâm. Đó là chuyển dịch các nhà máy về các tỉnh-thành khác để tận dụng nguồn lao động ở các địa phương; những mặt bằng hiện hữu (hàng chục hecta đất) sẽ chuyển sang xây văn phòng cho thuê hoặc các công việc khác. Vinatex đang đầu tư mạnh vào ngân hàng, các khu công nghiệp, các công ty quản lý quỹ…
Tiếp bước FPT
Năm 2007, ngành CNTT-viễn thông chỉ có mỗi FPT nhưng cũng đã “làm mưa làm gió” trên TTCK. Hiện nay trên sàn OTC đã xuất hiện một số mã như Tập đoàn Công nghệ CMC, CTCP HPT, Công ty Phần mềm MISA….
Tháng 4-2007, CMC đã tiến hành cổ phần hóa nội bộ, đến quý I năm nay, sẽ chính thức niêm yết trên sàn. Với thương hiệu có sẵn, bộ máy điều hành tốt thì hy vọng đây cũng là một mã lớn trên sàn.
Ông Lữ Thành Long, Tổng giám đốc MISA, cho biết: Với mục tiêu lên sàn nhằm thu hút vốn đầu tư cho tham vọng tiếp thị sản phẩm CRM (phần mềm quản trị quan hệ khách hàng) ra thị trường nước ngoài, trước mắt MISA sẽ thành lập văn phòng đại diện tại Singapore và tiến hành quảng bá sản phẩm trên trang tìm kiếm Google, các cổng thông tin về sản phẩm CRM ở nước ngoài. Tháng 9-2007 MISA đã phát hành CP nội bộ. Hiện công việc chuẩn bị các điều kiện để niêm yết trên TTCK đã gần hoàn tất.
Hai đại gia trong ngành là Vinaphone và Mobifone cũng sắp sửa cổ phần hóa (dù có chậm so với kế hoạch). Đây có thể là hai mã bluechips trong tương lai gần. Nhiều NĐT, trong đó có các NĐT nước ngoài, đang mong mỏi hai đại gia này lên sàn, tạo một cú hích kích thích thị trường trong nước.
Ông Trần Ngọc Quang, Phó Giám đốc CTCK Đà Nẵng, nhận định: Với việc cổ phần hóa và niêm yết các DN hàng đầu VN như Vietcombank, Sabeco, MobiFone… ,tôi tin rằng TTCK năm 2008 sẽ phát triển hơn, đạt tầm cao mới. Tuy nhiên đột biến như năm 2006 là khó có thể.
Phú Đa