Nhật Bản và Hàn Quốc giải quyết tranh chấp thương mại

Ngày 20-9, hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara cho biết nước này sẽ đàm phán với Hàn Quốc về việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu sang Hàn Quốc, theo đó nhất trí với đề nghị của Seoul về việc tham vấn trong khuôn khổ giải quyết tranh chấp thông qua Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ngày 11-9, Seoul đã gửi khiếu nại lên WTO về việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 vật liệu quan trọng dùng trong sản xuất chip và màn hình điện thoại thông minh. Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tìm cách chấm dứt biện pháp hạn chế xuất khẩu này thông qua các cuộc tham vấn song phương và nếu các cuộc đối thoại này không giải quyết được vấn đề, Seoul sẽ đề nghị ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO phán quyết về vụ việc này.

Tin cùng chuyên mục