Chăn nuôi - Nguy cơ dịch bệnh gia tăng
Thứ bảy, 26/04/2008, 00:06 (GMT+7)

Từ đầu năm 2008 đến nay, người chăn nuôi luôn bị động ứng phó hàng loạt dịch bệnh, dịch cúm trên đàn gia cầm, dịch lở mồm long móng trên đàn trâu và bò, kể cả trên đàn heo, nhưng đáng lo nhất hiện nay là dịch heo “tai xanh” (hội chứng PRRS).

Dịch heo “tai xanh” Nam tiến?

Gà con 1 ngày tuổi được tiêm phòng vaccine Trovac của Công ty TNHH CP Việt Nam. Ảnh: Đ.P

Dịch heo “tai xanh”  đang tiếp tục lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp, mỗi ngày có từ 5.000-10.000 con heo bị nhiễm bệnh heo tai xanh và có dấu hiệu “Nam tiến” khi dịch bệnh đã xuất hiện tại tỉnh Lâm Đồng (nâng số tỉnh có dịch lên con số 10). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo nhập 100.000 liều vaccine để tiêm phòng khảo nghiệm.

Nếu không có gì thay đổi, ngày 28-4 lượng vaccine này sẽ về tới Việt Nam. Tỷ lệ tiêm phòng thí nghiệm vaccine PRRS đạt hiệu quả khoảng 70%, nhưng khi tiêm phòng thực tế con số này chỉ còn dưới 50%, thấp hơn rất nhiều so với vaccine cúm gia cầm và vaccine lở mồn long móng, vì loại vaccine này chưa tương đồng với chủng virus đang lưu hành.

Cục Thú y đã yêu cầu tạm dừng kiểm dịch vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo chưa qua xử lý, chế biến chín để phòng dịch bệnh lan rộng; Chi cục Thú y các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tạm dừng việc kiểm dịch vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo chưa qua xử lý, chế biến chín ra khỏi tỉnh. Chi cục thú y các tỉnh không có dịch heo tai xanh tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo chưa qua xử lý, chế biến chín nhập vào tỉnh. Chi cục thú y các tỉnh có trạm, chốt kiểm dịch động vật phải chỉ đạo các trạm, chốt lập sổ theo dõi chặt chẽ.

Hôm nay, 26-4, Bộ NN-PTNT chỉ đạo tạm dừng kiểm dịch vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo chưa qua xử lý, chế biến từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh phía Nam nhằm bảo vệ đàn heo nuôi công nghiệp ở những trang trại tập trung lớn nhất nước, chủ yếu là các tỉnh miền Đông Nam bộ (Đông Nai, Bình Dương, Bình Phước…). Ranh giới của quy định này là đèo Hải Vân (giữa tỉnh Thừa Thiện – Huế và TP Đà Nẵng). Trung tâm Thú y vùng 6 (trong đó có TPHCM) cũng cảnh báo việc dịch heo “tai xanh” xuất hiện ở Lâm Đồng (thuộc Trung tâm Thú y vùng 6), là một nguy cơ thật sự cho đàn heo nuôi công nghiệp ở đây. Và đề nghị các chi cục trong vùng giám sát chặt đàn gia súc, tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển, chuẩn bị phương án để đối phó kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Cúm gia cầm - luôn có nguy cơ bộc phát trở lại

Chi cục Thú y TPHCM cho biết, xét nghiệm hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng vaccine trên 95 mẫu gà, vịt thuộc 7 đàn (5.320 con) từ Long An, Tây Ninh… đưa vào các cơ sở giết mổ gia cầm An Nhơn, Phú An Sinh và Huỳnh Gia Huynh Đệ cho thấy, 14 mẫu có kháng thể nhưng chỉ 11/95 mẫu có kháng thể đủ bảo hộ (chiếm tỷ 11,50%) và chỉ có 1/7 đàn gia cầm đạt tỷ lệ bảo hộ (tỷ lệ là 14,29%). Riêng Tiền Giang là 1 trong 2 tỉnh còn dịch cúm gia cầm, cung cấp một lượng khá lớn gia cầm cho TPHCM.

Kết quả lấy mẫu đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng vaccine trên 20 mẫu /2 đàn (2.600 con gà) được vận chuyển vào các cơ sở giết mổ gia cầm An Nhơn tuần qua thì 14 mẫu có kháng thể, nhưng chỉ 11/20 mẫu có kháng thể đủ bảo hộ (55%) và 1/2 đàn đạt tỷ lệ bảo hộ (50%). Điều này cho thấy, việc tiêm phòng cũng như kiểm dịch chưa chặt chẽ, có sự tráo trộn số gia cầm chưa được tiêm phòng vào đàn đã tiêm phòng để được cấp giấy kiểm dịch vận chuyển về TP tiêu thụ. Do đó, dịch bệnh cúm gia cầm có khả năng tái phát ở TPHCM bất kỳ lúc nào nếu các địa phương lơ là.

Đăng Lãm

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Tận thu trái điều bỏ đi để sản xuất cồn  (26/04/2008,00:04)
“Tránh vỏ dưa” liệu có “gặp vỏ dừa”  (25/04/2008,23:39)
Trừ cỏ lúa hè thu  (25/04/2008,23:38)
Đầu cơ tác động đến giá phân bón  (23/04/2008,23:52)
Dịch heo tai xanh ở Việt Nam, virus gây bệnh thuộc thể độc lực cao   (23/04/2008,01:49)
Giá gạo thế giới vượt mức 1.000 USD/tấn, nông dân vẫn… ưu tư!   (23/04/2008,01:26)
Sâu róm “tấn công” rừng thông  (20/04/2008,14:39)
Thái Nguyên xuất hiện dịch heo tai xanh  (20/04/2008,14:27)
Hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa sang phi nông nghiệp  (19/04/2008,01:56)
ĐBSCL: Giá cá tra nguyên liệu tăng trở lại  (14/04/2008,01:14)