Giá đường bình ổn ở mức cao

(SGGP).– Giá đường đã bình ổn trở lại sau khi Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương thống nhất cho phép nhập khẩu thêm 150.000 tấn đường. Ngày 27-7, giá đường bán buôn khu vực ĐBSCL dao động ở mức 17.000 đồng/kg. Mức giá này vẫn khá cao so với cách đây vài tháng.

Theo đánh giá của các nhà máy đường ở ĐBSCL, nếu giữ giá đường bán buôn ở 17.000 đồng/kg sẽ kích thích được nông dân trồng mía. Do giá mía nguyên liệu tăng mạnh vụ vừa qua, nhiều nông dân đã quay lại trồng mía nhưng diện tích tăng không đáng kể. Hiện sản lượng đường trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Các nhà máy đường trong vùng cho rằng, cần có giải pháp “kích giá” đường ở mức ổn định để nông dân yên tâm sản xuất và ngăn chặn đường nhập lậu (hiện nay đường lậu nhập qua biên giới Tây Nam khoảng 700 tấn/ngày) đồng thời có chính sách thuế hợp lý với đường nhập khẩu để giữ giá đường theo hướng có lợi cho người trồng mía.

C.Phong

Tin cùng chuyên mục