Về vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn: Lý Nguyễn Chung hầu tòa cùng nhân chứng mới

(SGGP).- Ngày 21-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ở thôn Nà Pán, xã Nhượng Bạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) trong vụ án “Giết người, cướp tài sản” ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phải ngồi tù oan hơn 10 năm.
Về vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn: Lý Nguyễn Chung hầu tòa cùng nhân chứng mới

(SGGP).- Ngày 21-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ở thôn Nà Pán, xã Nhượng Bạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) trong vụ án “Giết người, cướp tài sản” ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phải ngồi tù oan hơn 10 năm.

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa ngày 21-7-2015.

 
Trước đó, phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung đã 3 lần được diễn ra nhưng đều phải phải hoãn do xuất hiện một số tình tiết mới tại tòa. Tại phiên tòa xét xử vào ngày 3-6, TAND tỉnh Bắc Giang đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc bị cáo Chung có đồng phạm hay không khi gây án. Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, không có đồng phạm với Chung trong vụ án mạng tại thôn Me. Đồng thời giữ nguyên quyết định đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố một mình Lý Nguyễn Chung về tội “Giết người, cướp tài sản”.

Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm lần này có sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ngụ tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Gang) được mời tới tòa với tư cách là người làm chứng. Trước đó, bà Hà cũng đã gửi đơn lên các cơ quan tố tụng cho rằng Lý Nguyễn Chung không phải là hung thủ của vụ án mà hung thủ là ông Nguyễn Thanh Chấn. Đồng thời, bà Hà cũng đề nghị cơ quan chức năng dừng việc bồi thường oan sai số tiền 7,2 tỷ đồng đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. 

Theo cáo trạng tại phiên tòa, chiều tối 15-8-2003, Lý Nguyễn Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để mua dầu gội đầu. Khi phát hiện thấy trong tủ kính bán hàng có chiếc hộp đựng tiền, Chung nảy sinh ý định giết chị Hoan. Chung đã dùng dao bấm đâm và sát hại nạn nhân tới cùng, sau đó cướp đoạt 2 chiếc nhẫn vàng và 59.000 đồng của chị Hoan. Sau đó Chung đã bỏ trốn vào Tây Nguyên sinh sống. Trong khi đó, cơ quan chức năng của Bắc Giang đã bắt giam ông Nguyễn Thanh Chấn và ông Chấn bị kết án tù chung thân.

Tới ngày 25-10- 2013, sau hơn 10 năm ngồi tù oan, khi Chung ra đầu thú thì bản án tù chung thân của ông Chấn mới được hủy. Đến ngày 4-11-2013, ông Chấn mới được thả ra tù và về địa phương. Ngày 17-4-2014, đại diện Tòa án nhân dân tối cao chính thức đọc bản công bố lời xin lỗi cải chính công khai đối với ông Chấn.

Tại phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung lần này, bà Nguyễn Thị Thu Hà khai không có quan hệ với gia đình bị cáo lẫn gia đình bị hại mà chỉ là bạn bè với nạn nhân Nguyễn Thị Hoan. Tuy nhiên khi HĐXX đặt câu hỏi “Căn cứ vào đâu mà bà cho rằng ông Chấn là người giết chị Hoan?” thì bà Hà cho biết: “Việc Chung khai cướp 2 chiếc nhẫn vàng của chị Hoan là không đúng vì số vàng này trước đó chị Hoan đã cầm cố ở chỗ tôi để vay 2 triệu đồng. Đồng thời, bà Hà cũng cho rằng trước khi bị sát hại thì chị Hoan và ông Chấn có quan hệ tình cảm với nhau”. Bà Hà cũng khai rằng, bà Thân Thị Hải (chị vợ ông Chấn) có kể rằng khi vào trại giam thăm ông Chấn đã khuyên ông ấy rằng “Không được nhận là đã giết người, nếu nhận sẽ chết”.

Trong khi đó, trước vành móng ngựa, Lý Nguyễn Chung khai rằng bị cáo không biết vì sao bà Hà lại khai như vậy. Đồng thời bị cáo Chung cũng khai rành mạch toàn bộ quá trình sát hại chị Hoan và khẳng định chỉ một mình giết chị Hoan và không có người giúp sức.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục