4 người bị container đè chết

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 9-2, tại đầu cầu Sông Bé trên đường DT 741 (ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), một xe container đang chạy đột ngột lật ngang xuống đường đè dập nát 2 xe gắn máy làm 4 người chết tại chỗ (ảnh). Sau khi gây tai nạn, tài xế container bỏ trốn khỏi hiện trường.
4 người bị container đè chết

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 9-2, tại đầu cầu Sông Bé trên đường DT 741 (ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), một xe container đang chạy đột ngột lật ngang xuống đường đè dập nát 2 xe gắn máy làm 4 người chết tại chỗ (ảnh). Sau khi gây tai nạn, tài xế container bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 20 giờ tối qua, các ngành chức năng dùng xe cẩu mới nâng được container để đưa xác các nạn nhân ra ngoài, trong đó có 1 trẻ nhỏ. 4 nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1988, ngụ An Bình, Phú Giáo), Đỗ Việt Dũng (SN 1987, Dĩ An, Bình Dương), Phan Thị Thành (khoảng 30 tuổi, công nhân lò gạch tại xã Phước Hòa, Phú Giáo) và con Bùi Quang Anh (3 tuổi).

Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo BKS 57L-3522 kéo theo container 51R-7203 lưu thông theo hướng từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn đường cua ngay đầu cầu Sông Bé gặp đoạn cua gấp nên xe container đột ngột lật ngang đè lên 2 xe máy chở 4 người đi cùng chiều. 

CH.THỊNH

Tin cùng chuyên mục