Tai nạn giao thông làm 5 người chết, 6 người bị thương

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-10, tại Km 1218+200 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng.

(SGGP).- Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-10, tại Km 1218+200 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe máy 77N5-1678 chở 4 người: Phan Thị Kim Chi (17 tuổi); Trần Thị Mỹ Nam (16 tuổi, đều là học sinh Trường THPT Xuân Diệu); Trần Công Thái (19 tuổi); Đoàn Tấn Viêm (17 tuổi) cùng ngụ ở xã Phước An, huyện Tuy Phước lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe tải 78K-8246, do Võ Văn Trí (26 tuổi, ngụ ở phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) lái chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm Nam và Thái chết tại chỗ, Viêm cũng tử vong trong bệnh viện và Chi bị thương nặng.

Trước đó, tại cây số 21 đường 10 nối Đông và Tây Trường Sơn xã Ngân Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) xe tải 73L-6443 của Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn xuống dốc 21 bị mất phanh đâm vào vách núi khiến xe bị lật làm 2 người chết tại chỗ là Đỗ Văn Tiến (SN 1985) và Trần Đình Hải (SN 1987), 3 người khác bị thương nặng được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới gồm Lê Thị Nết (33 tuổi), Tống Xuân Hiền (40 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi).

Trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe tải 60C-01888 chạy hướng Đà Lạt - TPHCM bất ngờ lạng sang phải đường, tông gãy cột điện trung thế rồi đâm xuyên vào ngôi nhà bên đường làm phụ xe tải và một cháu nhỏ (khoảng 5 tuổi) ở trong nhà bị thương, phải đi cấp cứu.

Cùng ngày, trên đoạn quốc lộ 14 đi qua thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song (Đắk Nông), chiếc xe khách 54 chỗ ngồi BKS 51B - 00.200 đã đâm vào đuôi xe khách 16 chỗ BKS 53N - 7559 làm phần đầu xe khách 54 chỗ và phần đuôi xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng, không có thương vong. Nguyên nhân vụ tai nạn do đường xuống cấp, lái xe không làm chủ tay lái.

Trong thông tin liên quan, Đại tá Trần Hữu Cử, Trưởng Công an huyện Ea H’leo - Đắk Lắk, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng tài xế Trần Văn Hải (SN 1976, ở ấp Phú Thọ, xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai), người điều khiển chiếc xe khách BKS 60B - 00.779 bị lật tại thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo) về hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, vào tối 4-10, chiếc xe khách trên do tài xế Trần Văn Hải điều khiển, khi chạy đến Km 637 quốc lộ 14 (đoạn đi qua thị trấn Ea Đrăng) đã bị lật làm 4 người chết và 18 người bị thương. 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục