Lật tàu khách Sài Gòn - Phan Thiết

Lúc 10 giờ 30 ngày 24-4, tại km 1556 + 880, đường sắt Bắc - Nam chạy qua thôn Dân Bình (xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ben, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.
Lật tàu khách Sài Gòn - Phan Thiết

(SGGP).- Lúc 10 giờ 30 ngày 24-4, tại km 1556 + 880, đường sắt Bắc - Nam chạy qua thôn Dân Bình (xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ben, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường tàu khách SPT2 bị lật, toa hàng đứt rời. Ảnh: T.Hải
Hiện trường tàu khách SPT2 bị lật, toa hàng đứt rời. Ảnh: T.Hải

Tài xế Mai Văn Trọng (SN 1981, ngụ tại Châu Thành, Bến Tre) lái xe ben BKS 61P-3728 chở đất đá, chạy tốc độ cao, đến điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ (không có rào chắn), không kịp quan sát, đã tông vào phía đầu tàu khách Sài Gòn – Phan Thiết (số hiệu SPT2) chở 168 hành khách. Thùng xe ben bị tàu kéo lê, va vào thân tàu làm hai toa bị đứt rời.

Tài xế Mai Văn Trọng tử vong tại chỗ, 1 nữ nhân viên tàu bị thương nhẹ. 3 toa tàu gồm: 1 toa khách, 1 toa căng tin, 1 toa hàng trật khỏi đường ray. Phần đầu tàu đứt lìa, đoàn tàu chạy tự do trong tình trạng không kiểm soát về đến ga Mương Mán cách hiện trường 10km. Rất may, không có hành khách nào khác trên tàu bị thương vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, đã có mặt chỉ đạo các lực lượng và phương tiện khắc phục sự cố. Bước đầu, tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng cho người bị thương.

* Khoảng 22 giờ đêm 23-4, xe đầu kéo BKS 30X - 2907 của Công ty Thương mại vận tải Hải Âu (có trụ sở tại Hà Nội) chở sắt, thép phục vụ xây dựng cầu Kon Prai (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) do ông Phạm Giang Long điều khiển chạy theo hướng Kon Rẫy - Kon Plông, khi đến cách thị trấn Măng Đen hơn 7km, xe bất ngờ chết máy nằm lại giữa đường. Do đường đèo dốc quanh co và chật hẹp nên hàng chục, ô tô phải nằm lại giữa đường đèo.

Sở GT-VT tỉnh Kon Tum đã cử công nhân múc khoét vào phía ta luy dương mở rộng đường để các ô tô thông tuyến trên đường đèo.

T.Hải - Q.Hùng

Tin cùng chuyên mục