Xe khách tông xe tải trên cao tốc TPHCM – Trung Lương: Ít nhất 4 người chết, 6 người người bị thương

 Rạng sáng nay, 17-7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra trên tuyến đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức (tỉnh Long An) khiến ít nhất 4 người chết, 8 người bị thương.
Xe khách tông xe tải trên cao tốc TPHCM – Trung Lương: Ít nhất 4 người chết, 6 người người bị thương

(SGGPO).- Rạng sáng nay, 17-7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra trên tuyến đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức (tỉnh Long An) khiến ít nhất 4 người chết, 8 người bị thương.

Xe khách tông xe tải trên cao tốc TPHCM – Trung Lương: Ít nhất 4 người chết, 6 người người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Vũ

Thông tin ban đầu cho biết, tai nạn xảy ra lúc 5 giờ 30, khi xe khách 64B – 004.34 do tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc (hướng Tiền Giang về TPHCM) với tốc độ rất nhanh, khi đến km 13 (thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì tài xế mất lái khiến xe húc mạnh vào đuôi xe tải 49X – 1546 do tài xế Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến đầu xe khách bị bẹp dúm, xe tải bị hư hỏng nặng ở đuôi xe.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sơn Hải

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sơn Hải

Khoảng 10 phút sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ tuần tra đường cao tốc TPHCM – Trung Lương và CSGT tỉnh Long An có mặt tại hiện trường, dùng búa, xà beng phá kính xe, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viên Chợ Rẫy (TPHCM) để cấp cứu. Tại hiện trường, có 2 hành khách trên xe khách chết tại chỗ là bà Huỳnh Thị Ngọc Mai (sinh năm 1952) và anh Huỳnh Phúc Duy (sinh năm 1983) cùng quê Vĩnh Long. 

Phần đầu chiếc xe khách bị bẹp dúm. Ảnh: Sơn Hải

Phần đầu chiếc xe khách bị bẹp dúm. Ảnh: Sơn Hải

Trao đổi với PV Báo SGGP, Bác sĩ Lê Ngọc Huy, Trưởng ca trực cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lúc 6 giờ sáng nay, bệnh viện tiếp nhận 10 nạn nhân của vụ tai nạn. Trong đó, 2 nạn nhân đã tử vong là cháu Vương Lê Minh (10 tuổi, ngụ khóm 2, phường 3, TP Vĩnh Long) và một phụ nữ khoảng 50 tuổi (chưa xác định được danh tính). Trong số 8 nạn nhân bị thương có 2 nạn nhân (một thiếu nữ khoảng 20 tuổi và một phụ nữ khoảng 55 tuổi, chưa xác định được danh tính) bị chấn thương sọ não nặng, đang được cấp cứu tích cực.

6 nạn nhân còn lại chị bị gãy tay và xây xát nhẹ gồm: Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1986), Huỳnh Thị Bé Tư (sinh năm 1964), cùng ngụ ở Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long); Nguyễn Thị Oanh (ngụ phường 2, TP Vĩnh Long); Đào Chí Công (sinh năm 1978, ngụ Cái Bè, Tiền Giang); Nguyễn Lê Lan Vy (sinh năm 2005, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) và Bùi Trương Hải Thanh (sinh năm 1995, ngụ phường 9, TP Vĩnh Long).

Xe khách tông xe tải trên cao tốc TPHCM – Trung Lương: Ít nhất 4 người chết, 6 người người bị thương ảnh 4

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Sơn Hải

Tiếp xúc với PV tại Bệnh viện Chợ Rẫy, một số nạn nhân còn tỉnh cho biết, trong hành trình lưu thông từ Vĩnh Long lên TPHCM, tài xế xe khách chạy rất nhanh và có dấu hiệu buồn ngủ. Một số hành khác trên xe nhiều lần nhắc nhở, tuy nhiên ngay sau đó, tai nạn đã xảy ra.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, vẻ mặt chưa hết thất thần, nạn nhân Đào Chí Công kể lại trong sợ hãi: Tôi ngồi ở hàng ghế đầu cùng với tài xế. Thấy tài xế buồn ngủ nhưng lái xe rất nhanh, tôi nói tài xế chạy chậm lại, nhưng chỉ hai phút sau thì tai nạn  xảy ra. Khi tỉnh lại tôi thấy mọi người gào thét, kêu la… Lúc này trên người ai cũng bê bết máu, khoảng 10 phút sau mới có người đến đập cửa ứng cứu. 

Sơn Hải-Tuấn Vũ-Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục