Mối nguy hại cho xã hội

Vòng bảng của Euro 2016 vừa dứt, cơ quan điều tra các tỉnh thành Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An, Hải Phòng, TPHCM… đã triệt phá nhiều đường dây tổ chức cá độ bóng đá, có cả cá độ trực tiếp tại quán cà phê hay nhà riêng và thông qua cả mạng internet, với mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn. Ngay cả tại tỉnh nghèo như Quảng Bình cũng vừa gây sốc với chuyên án 416B, có sự phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 13 đối tượng và phát hiện hàng ngàn con bạc đã “nướng” số tiền lên đến… 3.000 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng diễn ra Euro 2016.

Ngang nhiên và công khai là những kẻ tổ chức nhỏ lẻ thông qua các hình thức quảng cáo lôi kéo người hâm mộ bóng đá có máu “đỏ đen” đến quán cà phê bóng đá, vừa xem vừa móc hầu bao thử vận may. Còn những nhóm tổ chức qua các trang mạng cá cược quốc tế thì sử dụng tài khoản (account) được đóng vào từ 2.000 USD cho đến không giới hạn để dễ qua mắt giới điều tra vì chỉ dùng máy tính xách tay, máy tính bàn mưu cầu tiền bạc.

Từ trước khi mùa Euro 2016 khởi tranh, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), thừa nhận, cơ quan công an đã trấn áp mạnh và quyết liệt, nhưng tình hình cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Dân chuyên nghiệp không chơi công khai, chỉ đánh qua mạng được tổ chức từ nhà cái ở nước ngoài. Cảnh sát Việt Nam đã phối hợp rất chặt chẽ với cảnh sát quốc tế để giảm thiểu hoặc ngăn chặn đến mức thấp nhất có thể vấn nạn này kéo dài từ Bắc vào Nam. Kiểm soát nhà mạng, liên kết với các ngân hàng điều tra tài khoản đăng ký bất minh, chuyển tiền không rõ lý do… là những thủ pháp được ưu tiên sử dụng, nhưng về cơ bản vẫn lọt lưới nhiều.

Thế cho nên, từ đầu mùa Euro đến nay, các vụ án vừa triệt phá đã chỉ ra số tiền thất thoát qua vấn nạn cá độ bóng đá lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Điều đáng buồn là không chỉ người trẻ tuổi tham gia cá độ, người già thậm chí là phụ nữ nhiều địa phương cũng tham gia trò đỏ đen hại nước, hại nhà này.

Đấy là vấn đề của cả xã hội chứ không của riêng ngành công an. Ai cũng biết máu ăn thua có thể dẫn đến “tán gia bại sản”, trộm cướp và lừa đảo để có tiền tham gia cuộc chơi đầy may rủi và kết cục thường là cảnh nợ nần, mất việc, trốn chạy… Thế nhưng, điều khó lý giải là luôn có rất nhiều người mê mẩn “liều thuốc độc” này.

Điều nguy hại ở chỗ hiện nay, trên internet có rất nhiều trang web hướng dẫn tỉ mỉ về cách đăng ký tài khoản để cá độ thông qua mạng quốc tế, hướng dẫn đọc “kèo chấp”, lựa chọn kèo có tỷ lệ ăn tiền cao, dẫn dắt người chơi vào một thế giới đầy mê hoặc. Đôi khi, làm quen chỉ với vài USD cho một lần nhấp chuột, nhưng về lâu dần và khi đã thành thạo, mỗi người chơi có thể “nướng” vài ngàn đến vài chục ngàn USD chỉ trong 1 trận đấu. Con số ấy nếu nhân lên cùng với số tài khoản được đăng ký ở những trang web cá cược chuyên nghiệp hoặc trá hình đang khá phổ biến tại Việt Nam, số tiền đến cả tỷ USD mỗi tháng.

Bắt giữ, giáo dục, răn đe và sử dụng mọi biện pháp để kéo người dại dột về với thực tại cuộc sống cũng đã làm rồi, nhưng hầu hết các cơ quan điều tra tại Việt Nam đều thừa nhận khi được thả ra, các con bạc vẫn “ngựa quen đường cũ”, thậm chí lôi kéo người chơi bằng những thủ đoạn qua mắt nhà chức trách còn tinh vi hơn, nguy hại cho xã hội hơn.

Điều quan trọng nhất vẫn nằm ở ý thức của người hâm mộ bóng đá, bởi lẽ nếu nhận thức rõ hệ lụy khôn lường do cá cược bóng đá biến tướng gây ra, sẽ tránh được hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời giữ sự yên bình của cuộc sống cá nhân, gia đình và cả xã hội.

LÊ HÙNG

Tin cùng chuyên mục