TPHCM: Nhiều giải pháp tiết giảm điện

Bước vào cao điểm mùa khô, nhiều thành phố lớn vốn luôn được ưu tiên đảm bảo cung cấp điện như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TPHCM… cũng bị buộc phải cắt điện do nguồn điện cung cấp đang bị thiếu nghiêm trọng. Trước tình hình đó, để giảm thiệt hại về kinh tế cũng như những xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân do bị cắt điện luân phiên, TPHCM phải triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm điện
TPHCM: Nhiều giải pháp tiết giảm điện

Bước vào cao điểm mùa khô, nhiều thành phố lớn vốn luôn được ưu tiên đảm bảo cung cấp điện như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TPHCM… cũng bị buộc phải cắt điện do nguồn điện cung cấp đang bị thiếu nghiêm trọng. Trước tình hình đó, để giảm thiệt hại về kinh tế cũng như những xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân do bị cắt điện luân phiên, TPHCM phải triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm điện.

  • Tăng 1/3 sản lượng điện phải tiết kiệm so với năm 2006 
TPHCM: Nhiều giải pháp tiết giảm điện ảnh 1
Hai bảng quảng cáo tại vòng xoay Hàng Xanh tắt đèn trước giờ quy định nhằm tiết kiệm điện (Ảnh chụp 22 giờ 10 phút, 7-4-2008)

Theo ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM, trong năm 2007, sản lượng điện TP cần phải thực hiện tiết giảm theo yêu cầu của Tập đoàn điện lực Việt Nam là 91 triệu kWh. Nhưng đối với năm 2008, sản lượng điện cần tiết giảm cao hơn khoảng 1/3, 124,768 triệu kWh. Lý giải vấn đề này, ông Phước cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có thông báo về tình hình nguồn cung cấp điện. Theo đó, nhiều nhà máy thủy điện chủ lực như Hòa Bình, Ialy… đang thiếu nước dẫn đến công suất phát điện bị giảm. Nhà máy nhiệt điện Cà Mau đã tạm ngưng chạy thử, Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí BP ngưng cung cấp khoảng 10 triệu m3 khí cho sản xuất điện; nhiệt điện Uông Bí mở rộng, thủy điện Tuyên Quang, Đại Ninh còn đang trong giai đoạn chạy thử, sản lượng điện phát ra chưa đạt mức dự kiến… nên nguồn điện cung cấp gặp rất nhiều khó khăn.

Điều đáng lo ngại là tình trạng thiếu điện cung cấp sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tăng trưởng công nghiệp của TP. Ông Trần Trí Dũng, Trưởng phòng Năng lượng Sở Công nghiệp TPHCM cho biết, chỉ tính trong năm 2007, số doanh nghiệp (DN) trọng điểm (có mức tiêu thụ điện năng trên 3 triệu kWh) tăng lên 230 DN so với năm 2006 là 210 DN. Theo đó, sản lượng điện tiêu thụ gần 2 tỷ kWh, tăng 9,31% so với năm 2006 và chiếm 37,4 lượng điện năng tiêu thụ của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Còn tính chung tổng số điện thương phẩm năm 2007 cũng tăng 7,8% so với năm 2006. Những con số trên còn được dự báo sẽ tăng hơn trong năm 2008.  

  • Chung tay để tiết kiệm điện 

Trước thực tế đó, tiết kiệm điện được xem là biện pháp có hiệu quả nhất để đảm bảo nguồn cung cấp điện. Do đó, Thành ủy TPHCM đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện, giảm thiểu tình trạng cắt điện luân phiên, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Ông Phước cho biết, ngay từ đầu năm 2008, công ty thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

TPHCM: Nhiều giải pháp tiết giảm điện ảnh 2
Đường Điện Biên Phủ mở đèn xen kẽ giúp tiết kiệm điện. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Cụ thể là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền vận động người dân tiết kiệm điện; cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng; tiết giảm 50% sản lượng điện tiêu thụ phục vụ quảng cáo; vận động các khách hàng có nguồn phát diesel dự phòng phát điện vào các giờ bình thường, giờ cao điểm; phát 1 triệu tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện cho các đối tượng sản xuất, cơ quan hành chính sự nghiệp.

Đặc biệt, ngành điện cũng đang thực hiện chương trình quảng bá và bán có trợ giá đèn compact tiết kiệm điện, thiết bị gia nhiệt bằng năng lượng mặt trời; tiến hành chương trình kiểm toán năng lượng cho các khách hàng sản xuất. Riêng các khách hàng sản xuất có điện năng tiêu thụ trên 3 triệu kWh/năm, sẽ tiến hành thỏa thuận tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ. Không dừng lại đó, công ty vừa ký kết với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện tiết giảm ít nhất 2% sản lượng điện tiêu thụ năm 2007.

 Ông Dũng cũng cho biết, hiện sở đã gửi công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ tình hình sử dụng năng lượng của các DN, nhất là những DN trọng điểm. Trong năm 2007 đã có 49 DN thực hiện báo cáo. Riêng trong năm 2008, sở sẽ thu thập báo cáo của 1.000 DN để làm cơ sở định ra mức sử dụng năng lượng quy chuẩn cho từng ngành nghề, làm cơ sở để xử lý những DN cố tình không thực hiện chủ trương tiết kiệm năng lượng của Chính phủ. Ngoài ra, sở đang phối hợp với Bộ Công thương tổ chức các lớp tập huấn tiết kiệm năng lượng cho các DN, cơ quan hành chính sự nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ nhấn mạnh, trong thời điểm này, một mặt bộ phối hợp các địa phương tổ chức tập huấn kỷ năng quản lý; triển khai các dự án hỗ trợ DN tiết kiệm năng lượng. Mặt khác, yêu cầu Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam sớm hoàn tất tiêu chuẩn về mức sử dụng năng lượng cho các loại thiết bị điện là cơ sở đánh giá chất lượng sản phẩm.

Trước mắt, với việc hoàn tất tiêu chuẩn sử dụng năng lượng tiết kiệm điện đối với những thiết bị như quạt máy, máy điều hòa không khí, ballast, đèn huỳnh quang, bộ sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ dàng khi lựa chọn sản phẩm thiết bị điện. Có thể nói, với sự chung tay của các ngành, nhất là cộng đồng, hy vọng nguy cơ thiếu điện sẽ bớt căng thẳng, số lần cắt điện luân phiên cũng sẽ giảm đáng kể và nhất là từng bước xóa bỏ điệp khúc đến mùa khô là lại thiếu điện 

 Ái Vân

 Ngành xây dựng tiết kiệm 5% - 7% năng lượng
 
Bộ Xây dựng vừa thông qua chương trình "Sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng" được triển khai từ 2007-2010 có mở rộng đến 2020. Theo đó, cán bộ, công nhân viên ngành xây dựng sẽ thực hiện tiết kiệm sử dụng điện, đóng góp những sáng kiến tiết kiệm năng lượng, phát huy nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật nhằm giảm 5-7% năng lượng tiêu thụ. Hiện nay, tổng năng lượng tiêu dùng của ngành xây dựng chiếm khoảng 20-24% tổng năng lượng quốc gia, chiếm tỷ lệ cao so với các ngành kinh tế khác.
 M.H
 
Truy thu 52 tỷ đồng vì vi phạm sử dụng điện
 
Theo Công ty Điện lực TPHCM, năm 2007 và quý 1-2008, công ty phối hợp với Công an TPHCM kiểm tra và lập biên bản gần 20.000 trường hợp khách hàng vi phạm sử dụng điện, xử lý gần 12.000 vụ với tổng số tiền bồi thường là hơn 52 tỷ đồng. Được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn TP thường xuyên xảy ra những vụ trộm cắp thiết bị trên lưới điện đang vận hành. Nhiều nhất là huyện Củ Chi với 84 đối tượng, kế đến là huyện Bình Chánh 20 đối tượng, huyện Hóc Môn 16 đối tượng…
 A.V

Tin cùng chuyên mục