Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt
Thứ tư, 09/04/2008, 00:04 (GMT+7)

Đó là sự ví von đơn giản về quá trình phát triển ngành năng lượng mới (NLM), năng lượng tái tạo (NLTT) của Hàn Quốc

Tại hội thảo về công nghệ NLM và công nghệ NLTT do Việt Nam phối hợp với Hàn Quốc tổ chức, đại diện phía Hàn Quốc cho biết, để có thể phát triển ngành NLM có những bước tiến nhảy vọt như hiện nay, ngay từ năm 1980 Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành đạo luật sử dụng năng lượng hợp lý. Theo đó, hàng loạt các cơ quan tổ chức liên quan như cơ quan chỉ đạo chiến lược quản lý, quản lý mặt bằng nhu cầu, ứng phó thay đổi khí hậu, hỗ trợ kinh doanh và các trung tâm NLM, NLTT được hình thành.

Hàng năm Chính phủ chi hơn 1,2 triệu USD để chi cho các hoạt động này. Cụ thể, chi 69,09% chi phí cho hoạt động sử dụng năng lượng hợp lý (các khoản vay để làm hệ thống nhiệt, nghiên cứu và phát triển, kiểm tra năng lượng, quản lý mặt bằng nhu cầu năng lượng…) và 39,1% cho việc phát triển và triển khai nguồn NLM, NLTT. Không dừng lại đó, đạo luật sử dụng năng lượng hợp lý liên tục được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp thực tế từng giai đoạn. Điển hình năm 1987 ban hành đạo luật xúc tiến sự phát triển NLM, NLTT, tạo nền tảng pháp luật cho sự phát triển công nghệ NLM, NLTT. Kế đến những bổ sung khác nhằm tạo cơ sở pháp lý cho sự phổ biến, bắt buộc sử dụng NLM, NLTT; trợ giá cho DN sản xuất; đề ra chỉ tiêu sản xuất và sử dụng từng loại hình NLM cụ thể; tiêu chuẩn hóa sử dụng NLM, NLTT. Tuy nhiên, một trong những yếu tố giúp ngành NLM của Hàn Quốc phát triển được đó chính là do chính phủ nước này đã có những phân tích, đánh giá, đồng thời xác định rõ ưu thế của các loại hình NLM, từ đó mới có cơ sở để tập trung sự quan tâm, hỗ trợ ưu tiên thứ tự cho các ngành.
 
Nhìn lại ngành phát triển NLM của nước ta, có thể thấy ngay từ những năm 80, nước ta đã có những quan tâm sơ khởi đến vấn đề này. Đến những năm 90, chúng ta đã có những ứng dụng thực tế về điện mặt trời. Tuy nhiên, những ứng dụng trên chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, chủ yếu dựa vào tài trợ của nước ngoài. Nguyên nhân khiến cho ngành NLM chưa thể phát triển mạnh cũng đã được xác định rõ do nước ta chưa có chính sách hoàn chỉnh, một đạo luật cụ thể để hỗ trợ phát triển ngành này. Điều đáng nói là việc phát triển ngành NLM không chỉ giải quyết vấn đề thiếu nguồn năng lượng – một trong những vấn đề hết sức bức thiết hiện nay và trong thời gian tới, mà còn giúp cải thiện vấn đề về ô nhiễm môi trường. Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện chính sách phát triển để tạo môi trường thuận lợi, đẩy nhanh sự phát triển ngành NLM ở nước ta  

MINH XUÂN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
TPHCM: Nhiều giải pháp tiết giảm điện  (09/04/2008,00:01)
TPHCM tiết kiệm được 40,34 triệu kWh điện  (06/04/2008,00:55)
200 bộ đèn chiếu sáng mỹ thuật Nhà hát thành phố  (01/04/2008,23:19)
Từ chương trình “Vì cuộc sống an toàn”, Công ty Điện lực TPHCM kết hợp cải tạo lưới điện ngoài hộ dân   (01/04/2008,23:14)
Nước đến chân vẫn… chưa nhảy  (26/03/2008,00:08)
Ngành điện đẩy cái khó cho khách hàng  (26/03/2008,00:06)
Sẽ bắt buộc dán nhãn tiết kiệm năng lượng trên sản phẩm gia dụng  (21/03/2008,14:56)
Mới có 49/230 doanh nghiệp trọng điểm thực hiện báo cáo sử dụng năng lượng   (19/03/2008,00:09)
Tiềm năng nhiều, đầu tư nhỏ giọt   (19/03/2008,00:07)
Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện  (13/03/2008,20:50)