Trộm bất thành, sát hại hàng xóm

Đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm tài sản, khi bị phát hiện, Lê Văn Đức (41 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) đã nhẫn tâm sát hại cháu bé mới 14 tuổi. Hành vi của Đức đã bị tòa án tuyên loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Trộm bất thành, sát hại hàng xóm

(SGGPO).- Đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm tài sản, khi bị phát hiện, Lê Văn Đức (41 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) đã nhẫn tâm sát hại cháu bé mới 14 tuổi. Hành vi của Đức đã bị tòa án tuyên loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Trộm bất thành, sát hại hàng xóm ảnh 1

Lê Văn Đức (áo trắng) lãnh án tử hình vì hành vi giết trẻ em để chiếm đoạt tài sản.

Gia đình Lê Văn Đức và gia đình chị Phan Thị Kim Huyền là hàng xóm. Sáng ngày 4-9-2012, biết nhà chị Huyền đi vắng nên Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 9 giờ 30 phút, Đức dùng thang tre từ nhà mình leo qua mái tôn nhà bên cạnh rồi vào nhà chị Huyền qua đường cửa sổ phía sau phòng ngủ ở tầng 3.

Trong lúc Đức đang lục tìm tài sản trong phòng chị Huyền thì con gái chị là cháu Huỳnh Phan Ngọc Duyên (12 tuổi) phát hiện. Cháu Duyên hỏi “Chú làm gì ở nhà cháu?” thì bị Đức đánh vào mặt và đe dọa không đuợc la. Thấy cháu Duyên tiếp tục phản ứng và tri hô, Đức vật ngã cháu xuống nền nhà, dùng tay bóp cổ và dùng sợi cáp truyền hình xiết cổ cháu đến chết. Sau đó, Đức lục túi quần cháu Duyên, lấy một chiếc điện thoại di động rồi trở về nhà mình theo con đường đã đột nhập vào nhà chị Huyền.

Tối cùng ngày, Đức bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận do chơi số đề dẫn đến nợ tiền của nhiều người, từ đó muốn lấy trộm tài sản của nhà chị Huyền để trả nợ.

Ngày 11-3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án. Nhận định hành vi của bị cáo Đức mang tính chất mất hết tính người, không có khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục