Từng bước xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 4-10, UBND TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4-10-1961 – 4-10-2016), 15 năm ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 – 4-10-2016) và 10 năm thành lập Cảnh sát PCCC TPHCM. Các đồng chí: Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự.
Từng bước xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(SGGP). – Ngày 4-10, UBND TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4-10-1961 – 4-10-2016), 15 năm ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 – 4-10-2016) và 10 năm thành lập Cảnh sát PCCC TPHCM. Các đồng chí: Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Cảnh sát PCCC TPHCM

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM ôn lại truyền thống vẻ vang của Cảnh sát PCCC thành phố sau 10 năm thành lập và hoạt động. 10 năm qua, tập thể đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại và lập được nhiều chiến công trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, Cảnh sát PCCC TP phối hợp các sở, ban ngành đảm bảo ổn định về an ninh, trật tự trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của TP, góp phần xây dựng TP an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

10 năm qua, trên địa bàn TPHCM xảy ra hơn 13.000 tai nạn, sự cố về cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC TP đã điều động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu chữa gần 3.000 vụ cháy, tổ chức trên 1.000 vụ cứu nạn, cứu hộ... cứu sống hàng trăm người và bảo vệ khối lượng tài sản trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng của nhà nước và nhân dân. Lực lượng PCCC tại chỗ đã tự xử lý trên 9.000 sự cố về cháy, nổ (chiếm tỷ lệ 70% trong tổng số tai nạn, sự cố) ngay từ khi phát sinh, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại do cháy gây ra, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng PCCC tại chỗ. Công tác xây dựng phong trào “toàn dân tham gia PCCC” được nâng cao với nhiều cách làm hay và hiệu quả, gắn liền với phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nhiều mô hình phường điểm, xã điểm, khu phố điểm, ấp điểm về an toàn PCCC đã được xây dựng và phát triển.

Dù vậy, theo Đại tá Lê Tấn Bửu, tại TPHCM, tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy lan cháy lớn. Thời gian tới, Cảnh sát PCCC TP quyết tâm kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra; kéo giảm số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Nâng cao năng lực PCCC cơ sở và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP ngang tầm với các nước trong khu vực”… Lực lượng Cảnh sát PCCC TP quyết tâm tiếp tục phấn đấu lập nhiều chiến công, thành tích trong công tác, chiến đấu; xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC TP nhiệt tình, tận tụy với công việc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao cờ truyền thống của của UBND TP cho các tập thể trực thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM có thành tích tốt trong công tác đảm bảo an toàn PCCC thời gian qua

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những đóng góp tích cực của Cảnh sát PCCC TP trong thời gian qua. Những chiến công của tập thể đơn vị đã góp phần đáng kể trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Thượng tướng Phạm Dũng đề nghị Cảnh sát PCCC TP tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC TP ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung hoàn thiện tổ chức, biên chế, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát PCCC TP trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng kết quả trên đã thể hiện được sự nỗ lực của Cảnh sát PCCC TP trong công tác phòng ngừa cháy nổ kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, trước tình cháy nổ còn diễn biến phức tạp, Cảnh sát PCCC TP cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp: nghiên cứu xây dựng các mô hình điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PCCC; tăng cường kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm những thiếu sót, bất cập lớn về công tác PCCC tại những địa bàn, khu vực, cơ sở trọng điểm, điểm nóng về an toàn PCCC.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân công tác tại Cảnh sát PCCC TPHCM có thành tích tốt trong công tác đảm bảo an toàn PCCC thời gian qua

Dịp này, Cảnh sát PCCC TPHCM vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bộ Công an tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; UBND TP tặng Cờ truyền thống và Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân của Cảnh sát PCCC TPHCM vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành PCCC trong 10 năm qua.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục