
Ngày 12-3 tới, mật nghị hồng y sẽ nhóm họp tại Vatican để bầu chọn giáo hoàng mới sau khi cựu Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm. Thông thường, việc lựa chọn sẽ mất khoảng 5 ngày. Tuy Vatican không tiết lộ nhiều thông tin về cuộc bầu chọn này nhưng báo giới phương Tây cho rằng vẫn có một cuộc tranh đua ngầm để trở thành người lãnh đạo của 1,2 tỷ tín đồ Công giáo.
Những ứng viên hàng đầu
Các giáo dân trên thế giới đang rất tò mò về câu hỏi ai sẽ là tân giáo hoàng. Theo dự đoán của truyền thông Italia, danh sách này sẽ gồm 6 nhân vật. Trong đó, Hồng y Peter Turkson người Ghana được coi là một ứng viên hàng đầu. Với số tuổi 64, ông được xem như có cơ hội lớn hơn so với các ứng viên lớn tuổi khác để tiếp nối truyền thống của cựu Giáo hoàng Benedict XVI. Hãng AFP cũng cho rằng Hồng y Turkson là ứng viên nặng ký nhất trong vòng bầu chọn giáo hoàng mới và ông đang thu hút sự quan tâm của báo giới. Ông Turkson hiện là Chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về công lý và hòa bình. Ông Turkson có một danh tiếng lẫy lừng trong giới hàn lâm về bộ môn “tôn giáo học”. Ông cũng là vị hồng y duy nhất có bằng tiến sĩ về kinh Thánh.

Hồng y Angelo Scola được coi là “bộ óc siêu việt của Italia”.
Tiếp đó là Hồng y Francis Arinze, người Nigeria, 80 tuổi, đang là Chủ tịch Ủy ban đối thoại liên tôn của Vatican. Vị trí thứ ba là Hồng y Marc Ouellet, nguyên Tổng giám mục Quebec (Canada), 64 tuổi, một chuyên gia về châu Mỹ Latinh. Hồng y Angelo Scola, người Italia, 60 tuổi được coi là “bộ óc siêu việt của Italia”, Tổng giám mục Milan, với 2 bằng tiến sĩ triết học và thần học, chuyên gia liên tôn Hồi giáo và Công giáo, đứng thứ 4. Xếp thứ 5 là Hồng y Leonardo Sandi, người Argentina, 69 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về Công giáo Đông phương. Vị trí thứ 6 là Hồng y Gianjanero Ravali, người Italia, đang là Chủ tịch Ủy ban giáo dục của Tòa thánh. Ngài được đánh giá là xuất sắc trong các hồng y hiện nay. Với sự gia tăng giáo dân ở châu Mỹ, châu Phi, một số ý kiến cho rằng giáo hoàng mới sẽ là một người ngoài châu Âu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định một giáo hoàng mới vẫn sẽ là một nhân vật đến từ châu Âu và sẽ tiếp tục thực hiện các giá trị mà cựu Giáo hoàng Benedict đã theo đuổi bấy lâu. Giới quan sát Vatican cho rằng hiện các hồng y đang chia thành 2 nhóm: một nhóm cho rằng Tổng giám mục Milan, Hồng y Angelo Scola có thể là lãnh đạo giáo hội mới, nhóm còn lại muốn có một vị giáo hoàng không phải là người Italia và nghiêng về các ứng viên còn lại.
Hồng y có uy tín hàng đầu người Pháp Jean-Louis Tauran thì kêu gọi bầu một vị giáo hoàng trẻ tuổi thay thế. Ông Tauran cho rằng giáo hoàng mới phải là người trẻ tuổi, có khả năng đối thoại và khả năng truyền đạt những nội dung giáo huấn của giáo hội, phát động một cuộc cải cách Tòa thánh để làm cho nội bộ Tòa thánh ngày càng gắn kết. Tuổi thích hợp của giáo hoàng mới khoảng trên dưới 65 tuổi, nếu ở tuổi 70 phải là người có sức khỏe tốt. Đăng quang ở tuổi 78, ông Benedict là một trong những giáo hoàng cao niên nhất trong lịch sử khi được bầu vào năm 2005. Việc giáo hoàng thoái vị là điều vô cùng hiếm trong lịch sử khoảng 600 năm trở lại đây. Theo công luận đánh giá, ông Benedict sau khi từ chức sẽ vẫn luôn được nhớ đến như là một trong những vị giáo hoàng được nhiều người yêu mến nhất.
Trước khi vòng bầu chọn giáo hoàng, một vụ scandal đã xảy ra đối với Hồng y Keith O’Brien, người đứng đầu Nhà thờ Thiên Chúa ở Scotland, được cho là sẽ nằm trong danh sách người kế nhiệm sắp tới khiến Vatican đã bày tỏ thái độ không hài lòng. Theo một số thông tin, Hồng y Keith O’Brien bị cáo buộc đã có những hành động không đúng mực, trong đó một giáo sĩ cho rằng O’Brien thường sử dụng các buổi cầu nguyện vào ban đêm để che đậy cho những cuộc hẹn mờ ám.
Phỏng đoán và cá cược
Cá cược vốn trước nay thường chỉ dành cho dân ham mê thể thao thì nay với vòng bầu chọn giáo hoàng mới, dân cá cược lại đổ dồn sự theo dõi về Vatican, chứng tỏ sức hút rất lớn về sự kiện quan trọng của Công giáo. Đại diện nhà cái Paddy Power, bà Claire Davies, cho biết đây là cuộc cá cược không liên quan đến thể thao lớn nhất trong năm nay. Tiền cược lên tới 450.000 USD và đang tăng khi mật nghị hồng y đang tới gần. Với tỷ lệ đặt 1 ăn 2, Tổng giám mục Milan của Italia là Hồng y Angelo Scola đang được các tay cá cược xem là nhiều triển vọng trở thành giáo hoàng mới nhất. Với những ai mong chờ một giáo hoàng châu Phi đầu tiên cũng sẽ vui mừng khi Hồng y người Ghana Peter Turkson xếp thứ 2.
Trong khi đó, hơn một nửa số người theo Công giáo ở Mỹ cho rằng, sẽ là một điều tốt đẹp nếu giáo hoàng mới là người đến từ Nam Mỹ, châu Á hoặc châu Phi. Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, ngoài kết quả nói trên, 20% số người được hỏi nói rằng sẽ không có vấn đề gì nếu người kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI là một người đến từ khu vực đang phát triển, trong khi chỉ 14% không cho đây là một ý tưởng tốt.
Sự kiện Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm đã tạo nên tác động lớn đối với thế giới. Việc từ nhiệm của ông để lại một giáo hội Công giáo La Mã đang vật lộn với những khủng hoảng từ các vụ bê bối xâm hại trẻ em liên quan tới nhiều linh mục, cho tới việc đối phó với một số tín đồ đạo Hồi cực đoan và tìm kiếm chỗ đứng ở một thế giới phương Tây ngày càng trở nên trần tục. Tân giáo hoàng phải là người đảm nhận việc giải quyết những vụ việc trên với sự quyết đoán, lòng nhiệt thành và thái độ cởi mở. Riêng Benedict, sau khi từ chức, ông đang sống những ngày an nhàn tại nơi nghỉ dưỡng của mình ở Castel Gandolfo. Cựu Giáo hoàng Benedict giờ sẽ được gọi là “Giáo hoàng danh dự”, một chức danh hoàn toàn mới được tạo ra để thích ứng với tình huống. Ông cũng có thể vẫn được nhắc đến với danh hiệu “Đức thánh cha Benedict XVI”. Benedict là giáo hoàng thứ hai trong lịch sử 2.000 năm giáo hội tự nguyện từ chức và ông đã bày tỏ sự ủng hộ với người kế nhiệm.
THANH HẰNG (Tổng hợp)