6 ý tưởng khoa học kỳ quái

Chi tự mọc lại
6 ý tưởng khoa học kỳ quái

Những con virus không bao giờ chết. Những con cáo giết người. Những người lính không bao giờ ngủ... Đó không phải trong những phim kinh dị mà là những ý tưởng của các nhà khoa học, vừa đăng trên tạp chí Khoa học Phổ thông của Trung Quốc. Xin giới thiệu 6 ý tưởng... đáng sợ nhất.

Chi tự mọc lại
6 ý tưởng khoa học kỳ quái ảnh 1
Các nhà nghiên cứu tế bào sinh vật học thuộc trường Đại học Tulane (Mỹ) đang nghiên cứu việc tái tạo... chi, sao cho khi tay hoặc chân bị đứt lìa, con người có khả năng tự mọc ra chi khác thay thế. Nghiên cứu này cũng nhắm đến các động vật có vú. Nếu thành công, có lẽ gấu là giống bị chặt chi nhiều nhất để các đại gia thưởng thức món “tay gấu” của vua chúa thời xưa?Lính robot vô cảm
Chính phủ Hàn Quốc và tập đoàn điện tử Samsung mới đây vừa chế tạo thành công loại “robot lính” được trang bị vũ khí có thể tự động tìm ra dấu vết của những kẻ xâm phạm trong khoảng cách từ 3-5km. Robot lính SGR-A1 này có gắn camera hồng ngoại độ phân giải cao.
6 ý tưởng khoa học kỳ quái ảnh 2

Những ai không được robot nhận diện giọng nói sẽ bị cho là kẻ thù. Thông tin này sẽ được gửi đến người điều khiển từ xa. Người này sẽ ra lệnh cho robot cảnh báo kẻ thù hoặc tấn công, từ bằng đạn cao su, hơi cay đến cả đạn thật. Khi những lính robot vô cảm được tung ra “chiến đấu” theo mệnh lệnh của những kẻ ôm mộng bá chủ thì thật là đại họa.

Làm việc không ngủ

Các loại thuốc kích thích sự mất ngủ có thể cải thiện sự tỉnh táo mà không xảy ra tác động phụ nào. Mùa hè năm 2005, Darpa, một phòng nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử nghiệm loại thuốc CX717 có thể giúp một người làm việc 4 ngày liên tục với 20 giờ/ngày. Chỉ ngủ có 4 giờ/ngày nhưng những người dùng thuốc này vẫn rất tỉnh táo. Các ông chủ sẽ cho nhân viên uống loại thuốc này để họ làm việc không mệt mỏi?

Vi khuẩn bất tử

Có đến 50 triệu người trên thế giới phải bỏ mạng trong dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Tháng 10-2005, một nhóm các nhà khoa học Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đã “gom” loại virus này từ mô phổi một nạn nhân dịch cúm năm 1918 được chôn ở vùng đất đóng băng Alaska. Thủ phạm giết người năm 1918 được đưa về cất giữ trong một ngăn lạnh của phòng thí nghiệm và sẽ... không bao giờ chết. Nếu có ai đó đánh cắp hoặc có sự cố bất ngờ làm những con virus chết người này thoát ra ngoài thì một đại dịch khủng khiếp sẽ khó tránh khỏi.

“Che” trái đất

Đây là kế hoạch mới nhất để chống lại sự ấm dần lên của Trái đất. Một con tàu vũ trụ thu nhỏ sẽ tung ra những đám mây để che bớt ánh sáng từ mặt trời đến trái đất. Sáng kiến này của nhà khoa học Roger Angel, thuộc đài thiên văn Arizona (Mỹ). Hiện Nasa đang hỗ trợ tài chính cho dự án này. Người ta có thể sẽ áp dụng cách này để làm cho cả vùng thù địch nào đó mãi chìm vào bóng tối?

Làm hoang dã các loài thú

Các nhà khoa học tại Viện Tế bào và gien ở Novosibirsk (Nga) đã cho nhân giống chọn lọc một loại cáo. Sau 36 thế hệ, khoảng 200 con cáo giống này đã biết gào rú, tấn công không thương tiếc bất cứ ai đến gần chúng. Nếu kỹ thuật này được áp dụng rộng rãi cho nhiều loài thú khác, chắc con người... hết đất sống.

Hạnh Chi

Tin cùng chuyên mục