
“Vú em” biết ngoại ngữ, biết chơi đàn violon và nấu ăn giỏi đều có thể đòi lương cao trong thị trường chăm sóc trẻ em Anh. Đó là kết quả nghiên cứu của địa chỉ mạng tuyển việc làm Gumtree.com.
-
Bảo mẫu thời @

Một “siêu vú em” ở Anh
Hiện ở Anh đang có nhu cầu cao về người giữ trẻ đa năng, đã tốt nghiệp đại học, có thể nói tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Đức, biết nấu ăn giỏi và có kiến thức y tế cơ bản, sẵn sàng làm việc 12 giờ/ngày và có thể đáp ứng mọi yêu cầu của đứa trẻ.
Số rao vặt tìm “vú em chất lượng cao” tăng gấp ba lần, đạt khoảng 10.000 lần. 45% phụ huynh muốn “vú em” đóng thế vai “ông bố bà mẹ” thật tận tình, để họ dành thời gian cho công việc bận bịu và thăng tiến trong xã hội. 65% yêu cầu người giữ trẻ phải nói thạo ít nhất một ngoại ngữ - gồm cả tiếng Hoa (như phản ánh rằng các bậc phụ huynh đang công nhận Trung Quốc là một siêu cường kinh tế), biết sơ cứu, có khả năng dạy vẽ và các môn nghệ thuật.
Nhu cầu tìm “vú em” biết tiếng Hoa (chẳng hạn) cũng từ những ông bố bà mẹ giàu tham vọng là con cái có một sự chuẩn bị tốt cho cuộc sống trưởng thành. Bà Vanessa Cook, giám đốc trung tâm đào tạo “vú em” Little Ones ở trung tâm London, nơi chuyên đào tạo bảo mẫu biết nói hai ngoại ngữ, cho biết nguồn cầu tăng vọt, và những ông bố bà mẹ do vất vả sử dụng ngoại ngữ khi đi du lịch lúc đã lớn tuổi nên muốn con cái thạo ngoại ngữ từ rất sớm, để có thể hiểu biết thêm những nền văn hóa khác. Bà cũng cho biết, có nhiều phụ huynh yêu cầu “vú em” biết chơi đàn violon hoặc chơi tennis và sẵn sàng trả thêm tiền cho người giữ trẻ có công dạy các môn này cho con họ.
-
“Siêu” lương
Người đạt tất cả các tiêu chuẩn “siêu vú em” có thể được trả hơn 500 bảng Anh/tuần, trong khi mức thu nhập trung bình của những “đồng nghiệp” khác không giỏi bằng là 305 bảng/tuần. Ví dụ “vú em” Filsane Gure, 34 tuổi, gốc Somalia nói tiếng Pháp trơn tru và tiếng Anh rất chuẩn, đã có kinh nghiệm 8 năm giữ trẻ, là một trong những “siêu bảo mẫu”.
Bà cho biết cộng đồng người giữ trẻ biết nói tiếng Pháp đang “hút” ở London. Bà từng làm việc cho nhiều gia đình Pháp, nhưng hiện đang trông 3 đứa con tuổi từ 2 đến 6 cho một bà mẹ Anh, và ông bố Pháp rất muốn con ông nói thạo cả hai thứ tiếng này. Do con ông đã biết tiếng Anh khá vững nên bà toàn nói chuyện bằng tiếng Pháp với chúng. Bà được trả mức lương 450 bảng/tuần và mỗi ngày chỉ làm việc 11 giờ.
Ngoài ra, 88% các lời rao đều yêu cầu người giữ trẻ có cảm nhận nghệ thuật tốt, 35% đặc biệt yêu cầu người giữ trẻ biết nấu ăn cỡ “đầu bếp chuyên nghiệp”. Người phát ngôn của Gumtree.com còn nói đang nổi lên một nhu cầu cần “siêu bảo mẫu” do các bậc phụ huynh muốn con mình cái gì cũng giỏi. Người giữ trẻ gần gũi con hơn bố mẹ các em, nên đều được kỳ vọng sẽ dạy cho trẻ những điều mới lạ hoặc những khả năng mà bố mẹ các em không biết. Đó là lý do cần có bảo mẫu biết nói và dạy ngoại ngữ cùng âm nhạc.
Cuộc nghiên cứu cho biết vì thế mà 10% các bậc phụ huynh sẵn sàng chi lương hơn 500 euro/tuần cho một “siêu bảo mẫu” và chịu cả thuế lẫn bảo hiểm xã hội cho “vú em”. Như vậy, một bảo mẫu có thể có nguồn thu nhập 33.000 bảng/năm, cao hơn nhiều so với mức thu nhập 20.000 bảng/năm của những giáo viên mới ra trường. Các tiêu chuẩn khác để “dụ” được siêu bảo mẫu là gia đình “chủ” phải đồng ý cho “vú em” mượn một chiếc xe ô tô loại khá (25% các bậc phụ huynh đề nghị mục này), được tự do sử dụng máy điện toán (24%) và thậm chí được tặng vé hưởng dịch vụ spa (5%)!.
Diên Hy (theo Times)