Đến nay blog trở thành diễn đàn mở mà nhiều người đã vào đó đăng những không tin thiếu chính xác. Hành vi này sẽ bị kiểm tra, xử lý ra sao? Dưới đây là ý kiến của một số chuyên gia tâm lý, kỹ sư tin học, nhà quản lý… về vấn đề này.
-
Thạc sĩ Lê Tuyết Ánh, Trưởng khoa Giáo dục học, Trường ĐHKHXH-NV
Viết blog là để xả... stress!
Khác xa với nhật ký - viết tâm tư của riêng mình - thì blog - nhật ký điện tử đã phát triển theo hướng khác. Thay vì viết những tâm tư, tình cảm chỉ riêng mình đọc thì nay hầu hết các blogger viết nhật ký bằng cái đầu chứ không phải bằng trái tim, bằng sự rung động.
Một khi đã viết nhật ký trên blog cho nhiều người đọc thì chắc chắn rằng họ sẽ viết có chủ tâm, biết cái nào cần đưa, cái nào không. Vì thế mới có sự biến tướng của blog thành diễn đàn để mọi người thi nhau bày tỏ, nêu quan điểm, tự tiếp thị và mỉa mai người khác…
Khách quan mà nói, do áp lực công việc, cường độ làm việc căng thẳng, nhiều người có nhu cầu được bày tỏ, nói chuyện để xả stress. Đứng về góc độ tâm lý, blog là nơi họ có thể nói dễ dàng nhất và họ có thể ngồi ở góc riêng của mình mà kết nối đến nhiều người.
Chính lẽ đó, blog trở thành hiện tượng nóng bỏng khiến nhiều người tò mò, muốn vào blog cho biết, để kết bạn, trao đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng đến lúc nào đó, nó sẽ tự điều chỉnh, mọi người sẽ quen dần thì lúc đó phong trào sẽ giảm nhiệt giống như một số blog trước đây tung hoành nay đã bị… bỏ hoang. Còn về nội dung, các blogger viết gì, nói đến đâu, như thế nào là ảnh hưởng đến đời tư người khác… sẽ do pháp luật điều chỉnh.
-
Kỹ sư tin học Hà Anh Tuấn:
Tìm ra “thủ phạm”, chuyện không khó…
Về góc độ kỹ thuật, tôi nghĩ rằng các cơ quan, tổ chức không mấy khó khăn để phát hiện ra “thủ phạm” nếu muốn biết ai viết blog có nội dung sai sự thật. Ngay những blog nặc danh, thì người quản lý mạng cũng có thể kiểm tra, phát hiện một cách dễ dàng nội dung đó được phát tán từ máy nào, mấy giờ... Vì hiện nay có rất nhiều phần mềm cài vào máy chủ có thể giúp người quản lý mạng kiểm soát được toàn bộ hoạt động của các máy con.
Tuy nhiên, vì trước đây nhiều người cho rằng blog là thư điện tử, là nhật ký cá nhân, vì thế nó đương nhiên được coi là “chuyện cá nhân” mà không bị kiểm tra gắt gao. Nhưng đến nay tình trạng cá nhân dùng blog để chuyển tải những nội dung không trong sáng, ảnh hưởng đến uy tín người khác thì đến lúc các cơ quan chức năng phải quan tâm bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Vấn đề còn lại là cần có các cơ chế pháp lý để có căn cứ pháp lý xử phạt người vi phạm một cách thích đáng.
-
Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Quản lý thông tin, Sở VHTT TPHCM:
Đưa thông tin cá nhân người khác, phải có sự đồng ý
Vấn đề khó nhất trong quản lý nội dung thông tin mạng hiện nay là việc xử lý trách nhiệm của chủ các hệ thống mạng đối với nội dung thông tin mà mình chuyển tải. Bởi có một số server đặt ở nước ngoài thì chúng ta không kiểm tra thường xuyên được, trừ những sự việc lớn.
Thế nhưng, nếu từng đơn vị quản lý hệ thống mạng và máy tính của các nhân viên thì chúng ta vẫn có thể tìm và xử lý người viết. Bởi pháp luật đã quy định, việc đưa hình ảnh, thông tin liên quan đến cá nhân người nào thì phải có sự đồng ý của người đó.
Nếu người nào dùng blog để nói xấu, xâm phạm đến quyền lợi của nhà nước, cá nhân, tổ chức thì sẽ bị xử lý theo pháp luật. Người bị xâm phạm có quyền khiếu nại lên cơ quan quản lý nhà nước như Sở Bưu chính-Viễn thông, Thanh tra Sở VHTT hoặc khiếu nại ra tòa… để được giải quyết.
-
Luật sư Trần Hải Đức:
Có thể bị phạt tù nếu làm ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác
Dưới góc độ pháp lý, những hành vi bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín, danh dự người khác là vi phạm pháp luật. Điều 25 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định, khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì họ có quyền yêu cầu người vi phạm hoặc cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại…
Đối với hình ảnh, tại Điều 31 quy định “nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh”. Vì thế, nếu nội dung blog mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì căn cứ theo Điều 121, người viết sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm…
Pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ các chế tài phạt vi phạm đối với các hành vi nói trên. Tuy nhiên, với phương tiện sử dụng blog mà nội dung sai sự thật thì mức độ nào được xác định là gây thiệt hại đến người khác, quả thật luật pháp còn chưa theo kịp. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có những văn bản quy phạm pháp luật cụ thể để có biện pháp quản lý và chế tài đối với việc sử dụng blog vào mục đích không lành mạnh.
HÀN NI