Barca: Bao giờ trình làng bộ tứ siêu đẳng?

Barca: Bao giờ trình làng bộ tứ siêu đẳng?

Khi Barca khởi đầu mùa bóng mới ở Liga trong mục tiêu giành lại ngôi vô địch đã mất mùa qua, câu hỏi lởn vởn trong đầu mọi cổ động viên bóng đá vẫn là “bộ tứ siêu đẳng” sẽ chơi như thế nào?

Cả thế giới mong chờ

Barca: Bao giờ trình làng bộ tứ siêu đẳng? ảnh 1

Với sự hiện diện của Henry (phải), Ronaldinho sẽ dịch chuyển vào trung lộ

Ronaldinho, Leo Messi, Samuel Eto’o và Thierry Henry - cả 4 ngôi sao tấn công xuất sắc bậc nhất thế giới cùng xuất hiện trên sân quả là điều mà mọi người kỳ vọng. Một thể thức tấn công dữ dội và hấp dẫn nhất từ trước đến giờ có thể sẽ được “công diễn” mùa này. Nhưng chỉ mỗi mình Frank Rijkaard có thể biến điều đó thành sự thật, nếu ông dám chấp nhận thách thức…

Thierry Henry có thể sẽ chơi trận đầu tiên cho Barca trên sân bóng nhỏ bé của đối thủ yếu kém Dundee United vào đêm thứ năm. Nếu không, anh sẽ trình làng chiếc áo đỏ-xanh nổi tiếng khi đối mặt với Hearts ở sân Murrayfield có sức chứa đến 65.000 chỗ ngồi. Messi không tham gia chuyến tập huấn ở Scotland này vì được nghỉ phép sau khi tham gia Copa America 2007. Tuy nhiên, khi anh trở lại, các cổ động viên Barca sẽ gào thét, kêu gọi Rijkaard tung cả 4 ngôi sao ra sân. Sức ép từ khán đài sẽ rất lớn nhưng liệu Rijkaard có nghe theo họ hay không?

Cho đến lúc này, nhiều cầu thủ ủng hộ việc Barca xếp đội hình với bộ tứ siêu đẳng, cho dù nó có thể khiến họ bị tống ra ngồi trên băng dự bị. Tiền vệ Xavi Hernandez nhận định việc chơi với bộ tứ siêu đẳng “tùy thuộc vào tính chất của trận đấu và tùy thuộc vào chuyện chúng tôi chơi trên sân nhà hay sân khách. Thật tuyệt khi có 4 ngôi sao nằm trong số 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện thời, nó mang đến cho Barca một năng lực siêu phàm. Đó là đội hình tấn công dữ dội nhất mà tôi được thấy ở đây”. Thủ thành Victor Valdes cho rằng Barca hiện đã tìm thấy một đội hình mạnh trên mọi vị trí và “có đội quân tấn công xuất sắc nhất thế giới”.

Nhưng họ sẽ chơi như thế nào

Cho đến nay, HLV Frank Rijkaard vẫn chưa bàn gì đến chiến thuật và chuyện tung bộ tứ đồng loạt ra sân. Liệu hệ thống tấn công như vậy có vận hành được không và họ sẽ phối hợp với nhau theo kiểu nào? Ai đá giữa, ai chơi cánh? Ai sẽ đột phá, ai sẽ phối hợp và ai sẽ thực hiện quả đá phạt?

Rõ ràng sự phối hợp giữa Messi-Eto’o-Ronaldinho đã giúp Barca từng bước tiến lên đoạt ngôi vô địch Liga và Champions League. Messi phát huy năng lực ở cánh phải, Eto’o lợi hại ở trung lộ còn Ronaldinho dĩ nhiên chơi quá hay ở biên trái. Nhưng đó cũng là nơi Henry chói sáng khi anh phối hợp với hậu vệ trước khi trao đổi những đường chuyền với tiền đạo của mình.

Tiếc thay, chuyện phối hợp cánh không phải là sở trường của Ronaldinho dù anh là tay tỉa bóng, chọc khe kỳ tài. Rắc rối nằm ở chỗ đó. Nếu Rijkaard có đủ dũng khí để hy sinh một tiền vệ hoặc một hậu vệ, ông có thể tìm thấy thể thức phù hợp cho bộ tứ siêu đẳng. Khi đó Ronaldinho sẽ chơi ngay sau 3 tiền đạo hoặc dịch chuyển vào giữa để làm công việc kiến tạo và đột kích từ phía sau.

 Giới chuyên môn tin rằng đó là chọn lựa đúng đắn nhất bởi Ronaldinho có những cú dứt điểm thần sầu ở mép khu cấm địa và anh cũng là cầu thủ xử lý khéo nhất những pha giao trả trung tuyến với Messi và Eto’o. Ở Barca, triết lý “tấn công là cách phòng thủ hiệu quả nhất” vẫn được tôn sùng từ thời Johan Cruyff. 

Đưa cả 4 siêu sao vào sân và giúp họ phát huy hết sức mạnh của mình là điều không đơn giản, cần phải có đấu pháp mới, cần thời gian để cỗ máy hoạt động nhịp nhàng, đó là chưa kể việc phải đối mặt với đội hình mất cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Nhưng Frank Rijkaard chắc chắn đã tính tới chuyện này từ trước khi tuyển mộ Henry. 

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục