Bớt ngại đi vay

- Một số nhà băng gần đây đã đẩy lãi suất huy động nhích lên một chút. Tại sao lại có chuyện này?

- Nếu lãi tăng chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn, điều đó cho thấy ngân hàng đang áp dụng chiến thuật xoay vòng ngắn, nhanh mang lại lợi nhuận. Và như Ngân hàng Nhà nước công bố mới đây, tín dụng đã thoát tăng trưởng âm. Mảng khách hàng doanh nghiệp của các nhà băng đã có sự khởi sắc, do xuất khẩu phục hồi.

- Nhưng lãi huy động tăng sẽ dẫn đến lãi cho vay tăng. Điều này sẽ tạo ra bất lợi cho người làm ăn cần vốn hoặc người tiêu dùng cần vay để chi tiêu?

- Nhà băng cũng là thực thể kinh doanh, họ luôn phải tìm cách có lời. Lãi suất cho vay một khúc dài vừa qua ở mức thấp, trước hết vì ngân hàng đã huy động được vốn rẻ. Đầu vô mắc lên thì đầu ra cũng tương ứng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhu cầu tín dụng từ doanh nghiệp hiện thời không mạnh lắm. Người làm ăn vẫn chưa thấy chắc chắn về cơ hội thị trường phục hồi.

- Ngoài tỷ giá biến động, người vay còn ớn điều gì?

- Mảng bất động sản có nhu cầu vốn rất lớn, nhưng đa số dự án đang vướng mắc về pháp lý. Nút chặn này có được gỡ, dòng chảy vốn sẽ mạnh hơn. Nữa, các nhà băng đều công khai về lãi suất cho vay, với mức 6% - 9%/năm. Những điều này hy vọng sẽ khiến số đông bớt ngại đi vay.

Tin cùng chuyên mục