World Cup 2006

Brazil: Gánh nặng của một ứng viên vô địch

Brazil: Gánh nặng của một ứng viên vô địch

Tuyệt đại đa số người hâm mộ đều chọn Brazil vào vai trò ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2006. Họ có quá nhiều cầu thủ hay nhất thế giới. Họ giữ kỷ lục 5 lần chiến thắng ở World Cup. Họ đang trải qua thời kỳ thành công nhất – vào chung kết World Cup trong 3 kỳ gần đây nhất và thắng 2 lần. Nhưng...

Brazil là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2006. Ai cũng biết như thế. Tất nhiên, người Brazil cũng biết như thế. Mặc dù vậy, chính những người Brazil cũng hiểu rằng mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng.

HLV trưởng Carlos Alberto Parreira nói: “Đúng là chúng tôi có cơ hội lớn để chiến thắng ở World Cup kỳ này. Nhưng nói như thế chẳng có nghĩa là chức vô địch đã thuộc về chúng tôi. Brazil vẫn còn phải ra sân thi đấu, vẫn còn phải thắng những trận đấu ấy và chúng tôi biết là sẽ không đơn giản. Tất cả các đội bóng sẽ cố gắng hết sức mình để đánh bại đội ĐKVĐ”.

  • Tư thế nhà đương kim vô địch
Brazil: Gánh nặng của một ứng viên vô địch ảnh 1

Ronaldinho, Gilberto Silva và Edmilson ký tên tặng người hâm mộ ở Thụy Sĩ.

Hiếm khi nào Brazil lại tham dự World Cup bằng một thanh thế lớn mạnh như lần này. Họ ngự trị bảng xếp hạng các đội tuyển của FIFA từ năm 2002 đến nay. Họ vô địch Copa America năm 2004 và chiến thắng ở Confederations Cup 2005 – một dạng “World Cup thu nhỏ” gồm các đội tuyển đứng đầu các giải vô địch châu lục.

Họ cũng đã về nhất trong cuộc đua vòng loại World Cup ở khu vực Nam Mỹ, trên kỳ phùng địch thủ Argentina. Đứng đầu danh sách đội tuyển Brazil hiện nay là siêu sao Ronaldinho, hai lần liên tiếp được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chung quanh Ronaldinho, dĩ nhiên là cả một chòm sao. Gồm những Kaka, Ronaldo, Adriano, Cafu, Robinho, Roberto Carlos...

“Chúng tôi có một thành phần rất mạnh, điêu luyện về kỹ thuật và đầy kinh nghiệm”, Ronaldo tuyên bố. Không những thế, thành tích qua các lần dự World Cup của Brazil cũng không ai bì được. Brazil là đội duy nhất chưa bao giờ vắng mặt ở Cúp thế giới, vào tới bán kết trong 10/17 kỳ World Cup, đã 7 lần vào chung kết và chiến thắng 5 lần (một kỷ lục). Brazil đã thi đấu 87 trận ở các vòng chung kết World Cup, thắng 60 trận, hòa 14 và chỉ thua 13 lần. Và tất nhiên là họ ghi bàn áp đảo đối phương với 191 bàn thắng và chỉ để 82 lần lọt lưới.

Nói chung, nếu Brazil lần thứ sáu giành chức VĐTG ở World Cup kỳ này, kỷ lục của họ sẽ tồn tại ít nhất 12 năm nữa. Và trong trường hợp đó, nước Ý hay nước Đức muốn vươn lên bằng kỷ lục của Brazil thì đều buộc phải thắng lợi trong cả 3 kỳ World Cup 2010, 2014, 1018.

Thế nhưng, dù Brazil mạnh đến đâu chăng nữa, lịch sử vẫn cho thấy rằng đội bóng này có thể gặp nhiều khó khăn ở Đức.

  • Tiếng nói của lịch sử

Sau 2 lần vô địch thế giới đầu tiên vào năm 1958 và 1962, Brazil đương nhiên trở thành ứng viên sáng giá ở World Cup 1966. Họ đã thất bại. Dù lúc bấy giờ cầu vương Pele đang ở đỉnh cao phong độ, đội bóng Vàng-Xanh vẫn thi đấu nghèo nàn và bị loại sớm. Năm 1974 cũng thế. Với lần vô địch thứ ba ở Mexico 70, Brazil cũng trở thành ứng viên sáng giá ở World Cup 1974. Lần này, không có Pele, Brazil bị loại bởi Hà Lan và chỉ về hạng tư. “Rất nhiều lần các ứng cử viên sáng giá nhất phải trở về nhà sớm”, HLV Parreira nói, “Hãy nhớ lại đội tuyển Pháp và Argentina ở World Cup 2002. Họ có cơ hội vô địch, nhưng họ bị loại ngay ở giai đoạn đầu”.

 Với Brazil thì việc bị loại sớm còn xảy ra nhiều, nhiều nữa. Năm 1982 ở Tây Ban Nha giống như Mexico 70 ở chỗ đội hình Brazil quy tụ nhiều cầu thủ lớn “như từ hành tinh khác đến”, với Zico, Socrates, Falcao. Đội bóng cũng đã cống hiến một loạt trận thắng đẹp như chỉ có trong mơ. Thế rồi bỗng nhiên đội bóng tuyệt vời ấy bị Italia đánh bại 2-3 trong một trận đấu mà họ chỉ cần hòa để vào bán kết.

Ngược lại, lần VĐTG thứ tư và thứ năm đã đến với Brazil khi họ không được liệt vào hàng ứng viên vô địch. Năm 1994, với Parreira dẫn dắt, Brazil đã thắng lợi với một chút tuyệt vời trong hàng tấn công và một chút thực dụng trong hàng phòng thủ. Năm 2002, Brazil cũng đã vô địch sau khi trầy trật vượt qua vòng loại và chỉ giành được chiếc vé vào vòng chung kết nhờ thắng trận vòng loại cuối cùng. Brazil ở World Cup 2002 là một Brazil hiện đại, khoa học hơn, khác hẳn lối chơi như thể biểu diễn thuần túy trước đó...

  • Vấn đề động lực

“Khi một đội bóng hơn đối thủ quá xa về kỹ thuật, mọi chuyện có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát” – Pele đã nhận định như thế – “Đối thủ sẽ vào sân với quyết tâm thi đấu tốt nhất, cố gắng nhất, quyết liệt nhất, để khỏa lấp những hạn chế của họ”. Ronaldinho tiếp lời: “Mọi đội bóng đã vào World Cup đều thi đấu ở đẳng cấp cao. Gặp Brazil, họ càng có thêm động lực”.
 
Trước mắt, những đối thủ ấy sẽ là Croatia, Australia và Nhật Bản ở bảng F của Brazil. Brazil chưa bao giờ thắng được Croatia (gặp nhau 2 lần, hòa cả 2). Brazil từng thắng Australia nhiều lần, nhưng lần gặp nhau gần đây nhất ở Confeds Cup 2001 thì họ lại thua Australia 0-1. Brazil cũng đã thắng Nhật Bản 5/7 lần gặp gỡ. Nhưng ở Confeds Cup 2005 thì họ chỉ hòa Nhật Bản 2-2 trong một thế trận... suýt thua vào giờ chót.

Vì thế, Brazil rất thận trọng ở World Cup 2006. “Kỳ World Cup này có thể sẽ cân bằng hơn bao giờ hết” – Ronaldo nói...

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục