Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Bước chuyển mình của thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”

Đại hội đã bầu 7 thành viên vào Hội đồng Quản trị, 5 thành viên vào Ban Kiểm soát. Ông Lê Quốc Phong đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 5 năm (2011-2015). Như vậy với sự tín nhiệm này, ông Lê Quốc Phong cùng lúc đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền.
Bước chuyển mình của thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”

Đại hội đã bầu 7 thành viên vào Hội đồng Quản trị, 5 thành viên vào Ban Kiểm soát. Ông Lê Quốc Phong đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 5 năm (2011-2015). Như vậy với sự tín nhiệm này, ông Lê Quốc Phong cùng lúc đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Sáng ngày 20-12-2010, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TPHCM, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ảnh) thành lập công ty hoạt động theo mô hình mới-công ty cổ phần (CP). Tại đại hội, ông Lê Quốc Phong - Trưởng ban chỉ đạo CP hóa kiêm Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tóm tắt lại quá trình thực hiện CP hóa công ty. Theo đó, thực hiện Quyết định số 329/QĐ-HCVN của Tập đoàn Hóa chất  VN và trên cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp, Bình Điền đã phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Bản Việt và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM thực hiện các thủ tục bán đấu giá CP.

Vào ngày 9-11-2010, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã tổ chức bán đấu giá thành công CP của công ty với sự tham gia của 505 nhà đầu tư. Kết quả có 200 nhà đầu tư trúng đấu giá (trong đó có 7 tổ chức và 193 cá nhân) với số CP bán ra là 7.371.000 CP, đạt 100% số lượng CP chào bán. Giá đấu thành công cao nhất là 20.000đồng/CP, thấp nhất là 13.800đồng/CP, giá đấu thành công bình quân là 14.543đ/CP. Và như vậy, tại thời điểm hiện nay, số cổ đông của Bình Điền là 501 cổ đông với cơ cấu vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ là 25.805.000CP, chiếm 65%. Số CP còn lại do CBCNV, tổ chức công đoàn của Bình Điền, các cổ đông chiến lược và các cổ đông đại chúng khác…

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động của công ty CP và phương án kinh doanh trong nhiệm kỳ 5 năm (2011-2015). Đại hội  cũng đã bầu 7 thành viên vào Hội đồng Quản trị, 5 thành viên vào Ban Kiểm soát. Ông Lê Quốc Phong đã được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 5 năm (2011-2015). Như vậy với sự tín nhiệm này, ông Lê Quốc Phong đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc Bình Điền chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, mô hình công ty CP được xem là bước chuyển mình của thương hiệu phân bón Đầu Trâu. Với mô hình mới, công ty sẽ có nhiều thuận lợi, tự chủ và hoạt động tốt hơn. Thực tế cho thấy, sau hơn 35 năm thành lập và phát triển, đến nay, Công ty Bình Điền với thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất phân bón của cả nước về năng suất, chất lượng và hiệu quả, đồng thời từng bước tham gia bình ổn thị trường phân bón trong nước.

Từ chỗ chỉ vài sản phẩm ngày mới thành lập, đến nay Bình Điền đã có hàng trăm chủng loại sản phẩm phân bón phục vụ cho các loại cây trồng với từng vùng đất khác nhau. Từ sản lượng vài ngàn tấn/năm nay đã lên tới 400 - 500 ngàn tấn với doanh thu xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, được xếp hạng 147 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất của VN. Riêng trong 3 năm gần đây (2008-2010) sản lượng tiêu thụ phân bón NPK, doanh thu và lợi nhuận  của Bình Điền liên tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó sản lượng tiêu thụ năm 2008 đạt 296.220 tấn, doanh thu đạt 3.012 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 42 tỷ đồng. Năm 2009 sản lượng tiêu thụ đạt 334.820 tấn, doanh thu đạt 3.025 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 48 tỷ đồng và năm 2010 sản lượng tiêu thụ ước đạt 420.000 tấn, doanh thu ước đạt 3.750 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 68 tỷ đồng…

Trao đổi với chúng tôi bên lề đại hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Quốc Phong cho biết, cùng với việc tăng nhanh về sản lượng, mạng lưới kênh phân phối của Bình Điền cũng không ngừng được mở rộng để đưa sản phẩm đến với bà con nông dân cả nước một cách nhanh chóng nhất đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Cũng theo ông Lê Quốc Phong, cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Bình Điền luôn chú trọng công tác cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm các loại phân bón hiện có, đồng thời nghiên cứu đưa ra thị trường những sản phẩm phân bón mới phục vụ nhu cầu của bà con nông dân.

“Chúng tôi đang đeo đuổi một ý nguyện là sẽ ứng dụng những tiến bộ tiên tiến nhất trên thế giới vào các sản phẩm của mình. Vừa rồi chúng tôi đã thành công trong việc đưa Aroten vào trong chất đạm để giảm lượng bón từ 25 đến 30% và hiện nay chúng tôi cũng đang đưa vào một chất để giảm lượng sử dụng của lân. Như chúng ta biết hiện nay phân lân thì  nó chỉ hấp thụ từ 20 đến 25% thôi số còn lại nó bị cố định ở trong đất do các ion kim loại. Như vậy chất chúng tôi đưa vào nó sẽ bao bọc hạt lân DAP để làm cho việc cố định lân nó hạn chế đi và theo thí nghiệm bước đầu của chúng tôi có thể giảm lượng bón 5%. Sau thành công này chúng tôi sẽ đưa ra hàng loạt sản phẩm NPK mà lượng bón giảm đi một nửa, mang lợi ích rất nhiều cho bà con nông dân và môi trường”- ông Lê Quốc Phong chia sẻ.

Hiền Vy

Tin cùng chuyên mục