Khu đất số 8 đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) được triển khai làm Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, bị bỏ hoang sau 16 năm. Các đơn vị thi công “thay áo mới”, đưa nơi đây thành công viên, vườn hoa khang trang với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, thu hút nhiều người dân và du khách đến vui chơi, tham quan, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Tương tự, khu đất số 135 đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) đã được các đơn vị chỉnh trang thành công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026. Khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn (nằm đối diện trụ sở UBND phường Sài Gòn, gần Nhà thờ Đức Bà) cũng được cải tạo với tiểu cảnh xe ngựa, rơm, hoa tết..., thu hút người dân vui chơi, chụp ảnh.
Đặc biệt, khu đất tại 152 đường Trần Phú (phường Chợ Quán) đã được sử dụng một phần để bố trí vườn hoa, công viên với nhiều tiểu cảnh đẹp mắt.
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trong những ngày qua, tại công viên số 8 đường Võ Văn Tần, một số nhân viên thuộc đơn vị công ích đang tất bật tưới cây xanh, quét dọn vệ sinh trong khu vực.
Tại vườn hoa số 152 đường Trần Phú, các công nhân của một đơn vị thi công đang chuẩn bị dọn dẹp những chậu hoa tết đã tàn để trồng hoa mới. Còn tại công viên, vườn hoa ở khu đất 8-12 đường Lê Duẩn, số 135 đường Nguyễn Huệ, nhiều người dân và du khách cũng đến vui chơi, dạo mát.
Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, đối với công viên tạm tại số 8 đường Võ Văn Tần, phường đã giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công (thuộc phường Xuân Hòa) phụ trách công tác chăm sóc cây xanh, điện, nước, camera, bảo vệ… để tiếp tục phục vụ người dân đến vui chơi sau tết. Đồng thời, phường sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân không thu phí. Bên cạnh đó, khu vực tại công viên này sẽ được sử dụng làm địa điểm tổ chức chương trình, sự kiện cấp thành phố.
Đại diện UBND phường Sài Gòn cũng cho hay, hiện nay, những công viên, vườn hoa tạm vẫn sẽ được tiếp tục sử dụng phục vụ người dân. “Các đơn vị được giao nhiệm vụ sẽ giữ gìn vệ sinh, chăm sóc, bảo vệ công viên, vườn hoa tạm”, đại diện UBND phường Sài Gòn chia sẻ.
Trao đổi với PV Báo SGGP về việc duy trì các công viên này, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Võ Hoàng Ngân cho biết: “Hiện thành phố rất cần mảng xanh để phục vụ người dân. Sắp tới, đối với các khu đất này, thành phố sẽ xem xét từng trường hợp, vì mỗi khu đất có hồ sơ pháp lý khác nhau, vướng mắc khác nhau, sẽ do các cơ quan chuyên môn khác nhau tham mưu, đề xuất hướng giải quyết cụ thể”.