Những năm 1990 trở về trước, nói đến Công ty Gạch bông Thanh Danh (sau này là Công ty Gạch trang trí Thanh Danh thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn) là nói đến thương hiệu nổi tiếng trong ngành xây dựng. Thế nhưng, những năm qua thương hiệu này đã biến mất do tình trạng làm ăn thua lỗ kéo dài, nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện với số tài sản thất thoát lên đến hàng tỷ đồng.
Giấu lỗ để duy trì hoạt động
Khu đất rộng gần 1.000m2 được bán với giá 42 tỷ đồng. Số tiền này sau đó cũng mất tăm vì làm ăn thua lỗẢnh: P.K.N
Tháng 7-2002, Công ty Gạch bông Thanh Danh được tách ra từ Tổng Công ty VLXD và trở thành DN thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn với ngành nghề kinh doanh là sản xuất gạch ốp lát các loại, thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sửa chữa và trang trí nội thất, kinh doanh mua bán VLXD. Thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch terrazo Thanh Danh. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 70 tỷ đồng được huy động chủ yếu từ việc bán mặt bằng của công ty tại số 242 Cống Quỳnh (quận 1).
Cuối năm 2003 nhà máy đi vào hoạt động nhưng đã bị lỗ ở ngay những lô hàng đầu tiên. Biết lỗ nhưng lãnh đạo công ty không đưa ra giải pháp ngăn chặn, khiến một năm sau - năm 2004 - lỗ lũy kế đã lên tới gần 11 tỷ đồng! Nguyên nhân được xác định do chất lượng sản phẩm kém, mẫu mã thiếu hấp dẫn, giá thành cao và tiêu thụ chậm.
Để giấu lỗ, giám đốc Lương Quang Ngọc chỉ đạo đem sản phẩm cất hết vào kho, sau đó báo cáo doanh thu vượt kế hoạch. Với cung cách làm ăn này, chỉ hơn 1 năm sau - giữa năm 2005 - thực lỗ của công ty đã lên đến 33 tỷ đồng. Để chấn chỉnh lại SX-KD, tháng 4-2006, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đã quyết định đình chỉ chức vụ giám đốc và kế toán trưởng công ty đối với ông Lương Quang Ngọc và bà Võ Thị Thanh Lan.
Giám đốc mới lên thay là ông Hứa Thanh Bình cũng không thể cứu vãn nổi tình hình nên đã đề nghị lập thủ tục phá sản DN. Tuy nhiên, UBND TP đã chỉ đạo tiến hành thanh tra toàn diện DN này. Kết quả thanh tra cho thấy, thực lỗ của công ty chỉ trong hơn 3 năm hoạt động đã hơn 47 tỷ đồng. Nhiều sai phạm trong chi tiêu tài chính của giám đốc Lương Quang Ngọc và kế toán trưởng Võ Thị Thanh Lan đã được làm rõ, trong đó có hơn 14 tỷ đồng hạch toán vào chi phí sản xuất sai nguyên tắc. Điển hình như việc mua rượu, bánh biếu tặng (gần 600 triệu đồng), tiếp khách, hội nghị (hơn 200 triệu đồng), chi bồi dưỡng đoàn kiểm tra thuế năm 2003 (265,3 triệu đồng)…
Chưa hết, kiểm tra quyết toán xây dựng công trình Nhà máy gạch terrazo Thanh Danh, đoàn thanh tra phát hiện số tiền chênh lệch giảm là 8.487.804.684đ. Khoản chênh lệch này chủ yếu từ các hợp đồng mua bán thiết bị, chi phí giám sát công trình, tiền thuê đất…
Chi hoa hồng môi giới vô tội vạ
Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TPHCM kết luận: Sai phạm của một số cá nhân tại Công ty Gạch trang trí Thanh Danh là làm trái các quy định của nhà nước và có dấu hiệu tham nhũng cần được điều tra, xử lý theo pháp luật. |
Trong số gần 4 tỷ đồng chi môi giới hoa hồng, phần lớn do CB-CNV, trong đó có nhiều người làm nhiệm vụ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm trực tiếp ký nhận tiền. Nhiều hóa đơn bán hàng có giá trị cao được chi hoa hồng, nhưng không có hợp đồng môi giới, không ghi rõ địa chỉ và người nhận hoa hồng. Đoàn thanh tra còn phát hiện có nhiều phiếu chi tiền, người nhận là giả (phiếu chi số C.1377, C.1836, C1713 ngày 17-5-2005…), hoặc một hóa đơn bán hàng nhưng có 2-3 phiếu chi hoa hồng, thương vụ mua bán chưa thực hiện xong đã chi hoa hồng… (phiếu chi C.2649 ngày 10-9-2005, C.2673 ngày 14-9-2005, C.811, C.814 ngày 19-3-2004…).
Việc bán khu nhà và đất tại số 242 Cống Quỳnh (quận 1) với giá hơn 42 tỷ đồng vào thời điểm đầu năm 2002 để trả nợ vay ngân hàng theo chỉ đạo của UBND TP cũng có nhiều khuất tất chưa được làm rõ. Trong đó có việc trích ra hơn 8 tỷ đồng trong số tiền trên để đưa vào hoạt động SX-KD nhằm giảm lỗ, nên làm phát sinh thêm dư nợ vay ngân hàng. Tính tới tháng 6-2006 - thời điểm công ty ngưng hoạt động - chờ phá sản, dư nợ không có khả năng thanh toán tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển (Chi nhánh TPHCM) là 27.534.836.174đ. Cộng với các khoản lỗ hơn 47 tỷ đồng, hiện con số thực lỗ tại DN này lên tới hơn 70 tỷ đồng!.
Phạm Hoài Nam