Carlos Slim Helu Người giàu thứ 2 thế giới

Carlos Slim Helu Người giàu thứ 2 thế giới

Suốt từ 7 năm qua, ông trùm tư bản tài chính Warren Buffett luôn giữ vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, chỉ chịu xếp sau có Bill Gates, người sáng lập ra tập đoàn phần mềm khổng lồ Microsoft. Tuy nhiên, trong danh sách mới nhất của tạp chí Forbes vào đầu năm 2007 này, ông trùm tư bản truyền thông Carlos Slim Helu với tổng số tài sản lên tới 53,1 tỷ USD đã vượt qua Buffett (tài sản 52,4 tỷ USD).

Người chuyên “đảo chính”

Carlos Slim Helu Người giàu thứ 2 thế giới ảnh 1
Carlos Slim Helu

Tính ra chỉ trong vòng có 2 tháng kể từ thời điểm công bố danh sách các tỷ phú trước đó của The Forbes vào đầu tháng 2-2007, tài sản của Slim đã tăng nhanh chóng thêm 4 tỷ USD. Theo đánh giá, nếu như giá trị các cổ phần của Slim vẫn tiếp tục tăng theo đà này, thì chỉ cần thêm hai tháng nữa, ông ta sẽ tiếp tục phế truất Bill Gates ở vị thế người giàu nhất hành tinh. Cần biết là sau 13 năm liên tục giữ vị trí người giàu nhất thế giới, Bill Gates đang sở hữu một tài sản trị giá khoảng 56 tỷ USD.
 
Các kết quả phân tích cho thấy, số vốn của Công ty Carso Global Telecom (đang điều hành hãng kinh doanh liên lạc cố định Telmex) của Slim đã tăng lên 15% chỉ trong vòng 2 tháng. Ngoài ra, số cổ phần của ông ta tại tập đoàn cổ phần mẹ America Movil cũng tăng thêm được 4%, sau khi có thông tin cho biết tập đoàn này đang đàm phán để mua lại 1/3 số cổ phần của Olimpia, hiện đang nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Telecom Italia. Trong khi đó, giá trị cổ phiếu của Công ty Berkshire Hathaway do Buffett đứng đầu lại đang trên đà giảm sút.
 
Mới chỉ trong năm 2006, Forbes đã đánh giá số tài sản của Bill Gates là 50 tỷ USD, tức là tăng 3,5 tỷ USD so với đầu năm 2005. Warren Buffett giữ vị trí thứ hai trong danh sách với tài sản 42 tỷ USD. Còn Slim với việc tăng một bậc đã đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách của Forbes với tài sản 30 tỷ USD. Như vậy, chỉ trong vòng 14 tháng, Slim đã bổ sung vào số tài sản khổng lồ của mình thêm 23 tỷ USD.

Sự phát triển nhanh chóng về tài sản của Slim được các chuyên gia giải thích bằng nhịp độ phát triển rất nhanh của nền kinh tế Mexico và thị trường chứng khoán thế giới. Như vậy, số tài sản của nhà tư bản này đã chiếm tới 7% GDP của Mexico. Trong khi để có thể đạt được chỉ số tương tự như trên tại Mỹ, Bill Gates phải có được số tài sản lên tới… 874 tỷ USD.
 
Bước khởi nghiệp “khiêm tốn”

Bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, Slim Helu bắt tay vào việc xây dựng đế chế viễn thông của mình bằng việc dẫn đầu một nhóm các nhà đầu tư, để đấu thầu mua lại nhà điều hành liên lạc cố định Telmex vào năm 1990. Kết quả là Slim đã thắng được gói thầu này. Về sau, ông đã bị không ít người buộc tội đã mua lại Công ty Telmex với giá thấp hơn giá thị trường, bằng cách tận dụng những mối quan hệ của mình với các chính trị gia, đặc biệt là khả năng quen biết với Tổng thống Carlos Salinas. Sau khi thay thế hình thức sở hữu, giá cả dịch vụ tại Telmex đã tăng lên đáng kể.

Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Mexico là một trong những quốc gia có giá cước liên lạc cố định cao nhất thế giới. Vấn đề là ở chỗ, hãng Telmex vẫn nắm giữ thế gần như là độc quyền tại Mexico với 90% số thị phần. Trong khi một công ty khác của Slim, nhà khai thác dịch vụ liên lạc di động Telcel, cũng đang chiếm tới 80% thị phần điện thoại di động tại quốc gia này.
  
Những khoản tiền lớn kiếm được tại Mexico được Slim nhanh chóng gửi ra nước ngoài để đầu tư vào các công ty khác. Chẳng hạn như trong vài năm gần đây, tập đoàn America Movil đã mua một loạt các công ty liên lạc di động trên khắp châu Mỹ Latin và hiện đang trở thành thế lực kinh tế hàng đầu trong khu vực. Số lượng các thuê bao của America Movil hiện đã vượt quá 100 triệu người.
 
Trong hai năm gần đây, nhà tư bản hàng đầu tại Mexico bắt đầu hăng hái với công tác từ thiện. Dường như ông ý thức được rằng, nguồn gốc số tài sản lớn của mình đã kiếm được tại một đất nước mà hơn nửa số dân đang sống trong cảnh nghèo đói. Đó rất có thể là lý do khiếm Slim phải tâm niệm rằng, mối quan tâm chính hiện nay của ông là sử dụng tài sản của mình để giúp giải quyết các vấn đề xã hội ở Mexico.
 
Tất nhiên, đó không phải là những lời nói suông. Một năm trước, Slim đã tặng 1,8 tỷ USD cho một quỹ từ thiện. Mùa thu năm 2006, ông đã hứa sẽ chi 10 tỷ USD cho dự án phát triển các chương trình y tế và giáo dục ở Mexico. Nhưng Slim cũng cho rằng, các vấn đề tại Mexico không chỉ được giải quyết bằng những khoản đóng góp từ thiện. Thông qua việc phát triển hơn nữa việc kinh doanh của mình, Slim mong muốn qua đó có thể giúp đỡ nhiều hơn cho đất nước.

Linh Nga (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục