Chính thức khai thác trở lại Cảng hàng không Điện Biên

Ngày 2-12, Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào khai thác thương mại Cảng hàng không (CHK) Điện Biên, sau gần 8 tháng tạm dừng hoạt động để đầu tư mở rộng, nâng cấp.

Chuyến bay mang số hiệu VN1802 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 9 giờ 30 phút đã đưa những hành khách đầu tiên đáp xuống CHK Điện Biên lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Những hành khách đầu tiên đáp xuống CHK Điện Biên

Những hành khách đầu tiên đáp xuống CHK Điện Biên

Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu hoạt động khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Điện Biên. Giờ đây, hành trình di chuyển từ Thủ đô Hà Nội đến vùng đất lịch sử Tây Bắc rút ngắn chỉ còn 1 giờ bay.

Máy bay A321 chuẩn bị tiếp đất tại CHK Điện Biên

Máy bay A321 chuẩn bị tiếp đất tại CHK Điện Biên

Với đường cất hạ cánh mới kích thước 2.400x45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng, 3 vị trí đỗ, CHK Điện Biên đã đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương.

Sân bay Điện Biên nằm trong khu vực lòng chảo dọc theo chiều Bắc - Nam, bao bọc xung quanh là địa hình đồi núi cao phức tạp với độ chênh cao so với mức cao sân bay lên đến 1.700m. Do đó, đơn vị quản lý bay đã phải thiết kế lại phương thức bay, sử dụng thiết bị dẫn đường hiện đại, mang lại hiệu quả an toàn cao hơn so với các phương thức bay cũ.

Đặc biệt, hệ thống đèn phụ trợ hàng không mới theo tiêu chuẩn quốc tế được đầu tư có thể hỗ trợ máy bay cất hạ cánh, di chuyển dưới mặt đất trong điều kiện ban đêm, ban ngày thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế.

Đồng thời, nhà ga hành khách CHK Điện Biên cũng được xây mới với công suất 500.000 khách/năm, có khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng CHK Điện Biên là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay phản lực tại sân bay Điện Biên là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên.

Trước đó, do đặc thù quy mô nhỏ hẹp, sân bay Điện Biên chỉ phù hợp với dòng máy bay cỡ nhỏ như ATR-72, Embraer 190, trang thiết bị cũng lạc hậu khiến máy bay khó cất hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu.

Chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet với hình ảnh biểu tượng du lịch TPHCM vừa hạ cánh xuống Cảng hàng không (CHK) Điện Biên trưa 2-12, chính thức khai trương đường bay kết nối "Thành phố mang tên Bác" với mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Chủ tịch tỉnh Điện Biên đón những du khách đầu tiên đến từ TPHCM

Đây là 1 trong 2 chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống CHK Điện Biên sau 8 tháng tạm dừng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa. Chuyến bay đặc biệt cùng những hành khách đầu tiên từ TPHCM được chào đón bởi lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên và những nghi lễ đặc biệt.

Những hành khách đầu tiên từ TPHCM đáp xuống CHK Điện Biên ngày 2-12

Từ 2-12, đường bay TPHCM - Điện Biên được Vietjet khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, mang đến cơ hội mới thúc đẩy du lịch, mở rộng giao thương giữa khu vực Nam bộ và Tây Bắc Việt Nam.

Máy bay mang biểu tượng du lịch TPHCM hạ cánh xuống CHK Điện Biên ngày 2-12

Đến với Điện Biên, người dân và du khách sẽ có cơ hội thăm các địa danh nổi tiếng trong chiến dịch Điện Biên Phủ như cánh đồng Mường Thanh, đồi Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo hay thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, hồ Pa Khoang... Trong khi đó, TPHCM là trung tâm kinh tế hàng đầu, năng động hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Tin cùng chuyên mục