Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân: Thấy được thiếu sót để nỗ lực nhiều hơn

“Chúng tôi thấy vẫn chưa hài lòng lắm về những việc đã làm. Vẫn còn nhiều thiếu sót trong công tác lãnh đạo điều hành TP. Mong muốn thì cao nhưng hiệu quả trong từng công việc, từng lĩnh vực chưa đạt được như yêu cầu, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa”. Chân tình, thẳng thắn, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ với PV Báo SGGP khi trao đổi về kết quả hoạt động lãnh đạo điều hành TPHCM qua một năm nhiều khó khăn, thách thức...

“Chúng tôi thấy vẫn chưa hài lòng lắm về những việc đã làm. Vẫn còn nhiều thiếu sót trong công tác lãnh đạo điều hành TP. Mong muốn thì cao nhưng hiệu quả trong từng công việc, từng lĩnh vực chưa đạt được như yêu cầu, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa”. Chân tình, thẳng thắn, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ với PV Báo SGGP khi trao đổi về kết quả hoạt động lãnh đạo điều hành TPHCM qua một năm nhiều khó khăn, thách thức...

  • Chăm chút từng việc cho dân

* Phóng viên: 26/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội TPHCM đạt trong năm 2012. Đồng chí nói gì thêm sau những con số này?

"Bất cứ công việc gì đòi hỏi người đứng đầu cũng phải luôn toàn tâm, toàn ý; phải suy nghĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có kế hoạch hết sức cụ thể, thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước dân thì việc ấy sẽ thành công. Trong bối cảnh hội nhập càng đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và nó luôn đặt ra cho mỗi người cán bộ nên phải không ngừng rèn luyện... Còn nếu chủ quan không nghiên cứu, không học tập, không bám sát thực tiễn thì sẽ khó đối phó được trước những diễn biến nhanh của tình hình thế giới"

Đồng chí Lê Hoàng Quân,
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM

* Đồng chí Lê Hoàng Quân: Khó có thể đánh giá năm 2012 khó khăn nhất trong những năm qua nhưng mỗi năm mỗi khó khăn, thách thức khác nhau với độ phức tạp càng cao. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh tế - xã hội của TP đạt 26/30 chỉ tiêu. 4 chỉ tiêu không đạt là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, số lao động được tạo việc làm mới, diện tích nhà ở bình quân đầu người. Khó khăn như thế nhưng TP có mức tăng trưởng khá - GDP tăng 9,22% (gấp 1,83 lần so với cả nước), thu ngân sách trên địa bàn đạt 224.268 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra… đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của cả nước. Có tổng cộng 185 công trình hoàn thành, 1.334 phòng học được đầu tư đưa vào sử dụng. An toàn giao thông giảm trên 3 mặt: giảm 18% số vụ tai nạn; giảm 17% số người chết và giảm 33% số người bị thương. Tập trung triển khai chương trình bình ổn thị trường, đến cuối tháng 12-2012, TP đã có 6.439 điểm bán hàng bình ổn; tổ chức 626 chuyến bán hàng lưu động nhằm đưa hàng hóa Việt Nam có chất lượng phục vụ người dân vùng nông thôn, các khu dân cư. Sự kiên quyết, đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo sự bình yên cho nhân dân... Nói chung, TP đã chăm chút từng việc cho dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả nói trên, vẫn còn một bộ phận nhỏ tiêu cực gây tâm lý bức xúc, bất bình cho xã hội.

* Đồng chí có thể nói rõ hơn về “bộ phận nhỏ tiêu cực này”?

* Đó là tình trạng nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức làm giảm uy tín, hiệu lực của chính quyền. Đây cũng là một trong những vấn đề khiến người dân bức xúc, xã hội phê phán. Tuy nhiên, phần tử xấu này không tiêu biểu, không phải muốn làm gì thì làm. Vấn đề này, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chúng tôi cũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm, thấy rằng đây là thiếu sót, yếu kém cần phải kiên quyết khắc phục để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, xứng đáng là bộ máy chính quyền của một thành phố quan trọng, TP mang tên Bác Hồ kính yêu!

  • Bài học lớn về sự chủ động tháo gỡ khó khăn

* Điều hành nền kinh tế - xã hội của một đô thị lớn nhất nước trong bối cảnh chung của nền kinh tế hết sức khó khăn, cùng với nhiều tiềm ẩn bất ổn xã hội, chắc chắn không ít bài học kinh nghiệm đã được đúc kết, thưa Chủ tịch?

* Điều chúng tôi rút ra được là, trong khó khăn phải nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời có giải pháp. Đặc biệt, các cơ quan lãnh đạo phải bám sát thực tiễn để xử lý các vấn đề phát sinh. Trong điều kiện bình thường, 1 năm Ban Chấp hành Đảng bộ TP dành 2 lần để nghe Ban Cán sự báo cáo tình hình. Nhưng năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ họp từng quý để nhận định, đánh giá, thảo luận tình hình, từ đó chỉ ra những vấn đề cần tập trung xử lý. Sự đoàn kết chung sức chung lòng của cả hệ thống chính trị cùng với sự chia sẻ của nhân dân. Nếu sự chỉ đạo không đồng bộ, sự phối - kết hợp rời rạc sẽ làm giảm sút sức mạnh. Quan trọng không kém là phải chủ động để tháo gỡ khó khăn. Việc đeo bám, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian qua là một minh chứng sinh động. Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại địa bàn các quận - huyện đã được triển khai với tổng số tiền ký kết 1.659 tỷ đồng cho 125 doanh nghiệp; chương trình gói hỗ trợ doanh nghiệp do các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đăng ký đã giải ngân 28.300 tỷ đồng và 227 triệu USD cho 3.562 doanh nghiệp...

* Chào năm mới 2013, người dân TP đặt nhiều kỳ vọng về sự vươn lên với sức bật mới, tầm vóc mới của TP. Trong công tác lãnh đạo điều hành TP, đồng chí có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm nào được TP triển khai thực hiện?

* TP sẽ tập trung giải quyết kịp thời khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phấn đấu GDP năm 2013 đạt từ 9,5% - 10%; tập trung thực hiện 6 chương trình đột phá, trong đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhằm cải thiện đời sống của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị...

* Xin cảm ơn đồng chí! 

VÂN ANH thực hiện

Tin cùng chuyên mục