Có hai bản phim Mười?

Có hai bản phim Mười?

Cuối năm 2006, Hãng phim Phước Sang (Việt Nam) và Hãng Bily Pictures (Hàn Quốc) họp báo công bố hợp tác sản xuất bộ phim kinh dị tên Mười. Tháng 7 vừa qua, phim Mười được thực hiện xong, chiếu trước ở Hàn Quốc. Thế mà ở Việt Nam, phim chưa ra rạp, đã thấy đĩa lậu phim Mười xuất hiện...

Phim chưa ra rạp, đã thấy đĩa lậu

Có hai bản phim Mười? ảnh 1

Poster phim Mười trên một đĩa in lậu

Phim được giới thiệu: kịch bản Hàn Quốc; đạo diễn: Kim Tae Kyung (đạo diễn trẻ triển vọng nhất Hàn Quốc về phim kinh dị. Tác phẩm đầu tay của anh có tên “Ghost”, phim kinh dị được khán giả Hàn Quốc bầu chọn phim xuất sắc nhất năm 2004 và rất thành công về doanh thu); diễn viên: Joe An (Hàn Quốc), Anh Thư, Hồng Ánh, Bình Minh… Không dừng lại ở chuyện bàn luận trên mạng, các cư dân mạng vừa kể, vừa bình và chỉ cả đường dẫn cho mọi người cứ “click” vào mà xem.

Câu chuyện cũng tương tự nội dung được thông tin trước đây về các nhân vật ở Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam. Yoon Hee (diễn viên Joe An đóng) là một nhà văn trẻ, cô bắt đầu có ý nghĩ viết tiểu thuyết thứ hai về câu chuyện đầy bí ẩn, ám ảnh lởn vởn những tình tiết như “bị ma ám”. Yoon Hee tìm gặp cô bạn Seo Yeon (Cha Ye-ryeon đóng) đang ở Việt Nam.

Ở khung cảnh Việt Nam, qua lời kể của Seo Yeon, Yoon Hee bị “hút hồn” qua một bức tranh đầy bí ẩn về người phụ nữ tên Mười và câu chuyện ghen hờn của mối tình tay ba (do Anh Thư, Hồng Ánh, Bình Minh đóng) đã gây thảm họa, đẩy Mười tìm đến cái chết oan khốc. Một câu chuyện tình, thù, hận tương tự các nhân vật Hàn Quốc và số phận của họ trong phim đan xen “đồng dạng” như những yếu tố “Hàn hóa”, dành cho khán giả Hàn Quốc. Các tình tiết trong câu chuyện Mười và Seo Yeon chẳng có gì mới nhưng đạo diễn cố tình tạo hiệu ứng kinh dị, nhát ma nhân vật trong phim để… khán giả ngồi xem phải rởn tóc gáy!

Có hai bản phim Mười?

Có hai bản phim Mười? ảnh 2

Hai diễn viên Hàn Quốc: Joe An và Cha Ry-ryeon  trong phim Mười

Theo những nhà làm phim Hàn Quốc, mùa hè là mùa chiếu phim kinh dị dễ “ăn khách” nhất. Nhưng ở Việt Nam, Giám đốc Lưu Phước Sang lại “nhắm” rằng, dịp chiếu phim “ăn khách” phải vào mùa Giáng sinh. Khi tôi hỏi phim Mười đang bị mất bản quyền, đĩa lậu tung ra khắp nơi thì làm sao Mười còn sức kéo khách ra rạp? Vẫn vui vẻ như hôm ra mắt Phát tài, Giám đốc Lưu Phước Sang bày tỏ: “Chuyện phim Mười bị sang băng đĩa lậu là đáng tiếc. Nhưng thực ra, bản phim Mười của hãng phim chúng tôi công chiếu tại Việt Nam chỉ mới được Hội đồng duyệt phim của Cục Điện ảnh thông qua cách đây mấy hôm.

Đĩa phim Mười in lậu không phải là bản Mười sẽ chiếu vào dịp Noel. Trong cái rủi, chúng tôi đã có cái may. Hành động in sang đĩa lậu để trục lợi này hóa ra đang góp phần quảng cáo ngược trở lại cho phim. Bởi, phía đối tác biết chọn đối tượng khán giả Hàn Quốc thì chúng tôi cũng biết mình làm phim chủ yếu là dành cho khán giả Việt Nam. Điều ấy có nghĩa là Mười: có hai bản phim Mười”.

YÊN NGỌC

Tin cùng chuyên mục