Đậu giảm giá, đường, thịt heo tăng giá

- Đậu giảm giá, đường tăng giá. Sáng nay lượng đậu về chợ Trần Chánh Chiếu giảm 10 tấn so với tuần trước, do sức tiêu thụ chậm, giá hầu hết các loại đậu bán lẻ ra tại đây đều giảm từ 500đ đến 1.000đ/kg: đậu xanh loại 1 từ 16.000đ/kg xuống 15.200đ/kg;  đậu phộng 17.000đ/kg xuống 16.000đ/kg. Khác với đậu giá đường bán sỉ ở chợ này sáng nay tăng nhẹ từ 100đ đến 400đ/kg, cụ thể: đường RE Biên Hòa dạng rời từ 7.800đ/kg trong tuần trước sáng nay lên 8.000đ/kg; đường RE Biên Hòa dạng gói 8.200đ/kg lên 8.600đ/kg.

- Thịt heo tiếp tục tăng giá. Sáng nay, giá thịt heo bán buôn tại hai chợ đầu mối Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) và chợ An Lạc (quận Bình Tân) đều tiếp tục tăng thêm 500đ đến 1.000đ/kg so với tuần trước, cụ thể giá heo hơi loại 1 từ 25.000đ/kg vào tuần trước tiếp tục vọt lên 26.000đ/kg. Song song đó, giá thịt heo bán lẻ tại các chợ, các siêu thị, cửa hàng Vissan sáng nay cũng nhích lên khá cao, cụ thể: thịt ba rọi rút xương hiện giá đã lên 42.000đ đến 43.000đ/kg; thịt đùi 43.000đ đến 45.000đ/kg/kg; thịt nạc 48.000đ đến 50.000đ/kg …

Lê Mai Thi

Tin cùng chuyên mục