ĐBSCL: Nông dân ùn ùn trồng khoai lang

ĐBSCL: Nông dân ùn ùn trồng khoai lang

(SGGP).- Chiều 11-12, theo Phòng NN-PTNT huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết giá khoai lang tiếp tục lên cơn sốt. Hiện thương lái đang thu mua khoai lang tím Nhật xuất sang Trung Quốc với giá 1 - 1,2 triệu đồng/tạ - mức giá rất cao đảm bảo nông dân lời đậm.

Do giá khoai lang cao kỷ lục đã khiến nhiều hộ bỏ lúa trồng khoai. Tại huyện Bình Tân, diện tích khoai lang được mở rộng đạt 6.000 - 6.500ha. Còn ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long) lâu nay ít ai trồng khoai, giờ đây nhiều hộ bỏ cả vụ lúa đông- xuân để trồng trên 100 ha khoai lang.

Giá khoai lang tăng mạnh, khiến nhiều hộ ùn ùn trồng khoai.

Giá khoai lang tăng mạnh, khiến nhiều hộ ùn ùn trồng khoai.

Tại Kiên Giang, diện tích khoai lang phát triển khoảng 1.000 ha, tập trung ở 2 huyện Hòn Đất và Giồng Riềng. Trong khi đó, theo Phòng NN-PTNT huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ), nếu như tháng 9-2011 toàn huyện có khoảng 240ha đất trồng khoai lang, nay trên 600ha. Đa số dân trồng khoai lang là những người từ Vĩnh Long, Đồng Tháp… đến thuê đất canh tác. Hiện tại, do nhiều người tranh nhau trồng khoai đã đẩy giá thuê đất tăng chóng mặt. Hồi đầu năm giá thuê đất chỉ 35 triệu đồng/ha/năm, nay vọt lên 60 - 70 triệu đồng/ha/năm.

Ngành nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL lưu ý: Khoai lang đang đem lại lợi nhuận kinh tế rất cao, tuy nhiên đầu ra vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Những lúc hút hàng thì giá cao chót vót, ngược lại khi thương lái Trung Quốc hạn chế mua giá rớt trở lại. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần cân nhắc việc ùn ùn mở rộng diện tích khoai lang như hiện nay, tránh tình trạng cung vượt cầu khiến giá sụt giảm và người dân bị thiệt.

H.Lợi

Tin cùng chuyên mục