Ngày 7-1, tại Hà Nội đã diễn Hội thảo quốc gia về CNTT-TT Việt Nam với 2 chủ đề “Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT - Một năm nhìn lại” và “Chương trình Máy tính nối mạng tri thức”.
Chưa đạt hiệu quả như mong muốn
Theo số liệu của Bộ TT-TT, ước tính năm 2011 tổng doanh thu ngành công nghiệp CNTT đạt hơn 8,5 tỷ USD. Trong đó, doanh thu công nghiệp phần cứng – điện tử đạt khoảng 6,3 tỷ USD, với mức tăng gần 12%; doanh thu công nghiệp phần mềm đạt hơn 1,1 tỷ USD, với mức tăng chỉ khoảng 6%, chưa bằng 1/4 mức tăng 2010 và doanh thu công nghiệp nội dung số đạt gần 1,1 tỷ USD, với mức tăng khoảng 17%, chưa bằng một nửa mức tăng năm 2010.
Người dân tra cứu thông tin hành chính tại bảng thông tin điện tử ở UBND quận Tân Bình TPHCM. Ảnh: THANH TÂM
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án trong năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, cho rằng, do nhiều lý do khách quan, nên việc triển khai đề án chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, cần phải “vẽ lại” chương trình, chính sách liên quan tới đề án một cách cụ thể, sát với thực tiễn hơn.
Cần có những giải pháp theo chiều sâu và thiết thực để thúc đẩy việc triển khai hiệu quả đề án như phải có cơ chế tài chính phối hợp lồng ghép, khuyến khích các doanh nghiệp CNTT và các nhà khoa học nước ngoài trong lĩnh vực CNTT làm việc cho Việt Nam; xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp để phổ cập thông tin đến các gia đình; hoàn thiện chính sách bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm CNTT. “Hầu hết nội dung chương trình, dự án của Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT đã chạy từ trước khi đề án được chính thức phê duyệt.
Các bộ: TT-TT, KH-ĐT, Tài chính cần lọc lại tất cả chính sách của những chương trình đã có để xác định rõ những chính sách hiện có, những khâu nào đang bị cản trở, những điểm nào cần nhà nước hỗ trợ và hỗ trợ như thế nào...” - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.
Cần 20.000 tỷ đồng từ Nhà nước và doanh nghiệp
Xuất phát từ thực tế thiếu thiết bị đầu cuối, mô hình ứng dụng và nội dung phù hợp cho người sử dụng dẫn đến hiệu quả ứng dụng CNTT còn yếu kém trong giáo dục và cộng đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ TT-TT xây dựng một chương trình cấp Chính phủ tạo ra sức bật mới cho CNTT Việt Nam, tạo ra khả năng cho những người chưa có cơ hội truy cập Internet và sử dụng máy tính có thể hướng đến một xã hội dùng máy tính và Internet, một xã hội thông tin. Chương trình này đã được hình thành với 6 nội dung chính: tuyên truyền quảng bá; hỗ trợ cung cấp máy tính, thiết bị và xây dựng phần mềm nguồn mở; hỗ trợ đường truyền Internet; xây dựng và vận hành kho nội dung và dịch vụ CNTT; đào tạo và hỗ trợ sử dụng.
Theo Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Chương trình Máy tính nối mạng tri thức sẽ có tác động rất lớn tới kinh tế xã hội. Cụ thể, 7,5 triệu máy tính sẽ được cấp cho 1 triệu giáo viên và 5 triệu cá nhân, lan tỏa tri thức cho 20 triệu người; khoảng 1 triệu gia đình vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận CNTT, chủ động sử dụng máy tính; tạo thị trường máy tính, Internet khoảng 4 tỷ USD và một thị trường ứng dụng nội dung số có tiềm năng đột phá cao gắn kết với toàn cầu; tiết kiệm cho xã hội 2 tỷ USD, nâng cao năng suất lao động tiết kiệm chi phí cho logistic khoảng 1 tỷ USD trong giai đoạn 2013 - 2025.
Để đạt được những con số mục tiêu nói trên, theo ông Nguyễn Thế Trung, Trưởng nhóm tư vấn xây dựng Chương trình Máy tính nối mạng tri thức của Bộ TT-TT, nhà nước cần phải đầu tư 9.000 tỷ đồng, trong đó 6.000 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất máy tính và 2.000 tỷ đồng hỗ trợ đường truyền cho các đối tượng thụ hưởng. Phần vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong chương trình này sẽ là 11.000 tỷ đồng.
TRẦN LƯU