Một điểm mới của luật là khái niệm “hộ chiếu số sản phẩm”, yêu cầu công khai thông tin hàng hóa trên nền tảng số, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, nhãn điện tử, mã số mã vạch trong quản lý chất lượng. Bộ Công thương cũng đang xây dựng thông tư chuyên ngành về truy xuất nguồn gốc hàng hóa và thực phẩm để triển khai đồng bộ.
Mục tiêu đặt ra là đến năm 2028, toàn bộ siêu thị, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử phải công khai, hiển thị thông tin hộ chiếu số cho sản phẩm. Hộ chiếu số sẽ được thể hiện bằng mã QR hoặc mã định danh, cho phép người tiêu dùng truy xuất đầy đủ từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng đến khâu vận chuyển. Các nhóm hàng rủi ro cao như thực phẩm, dược phẩm, đồ chơi trẻ em, điện tử… là ưu tiên đầu tiên.
Thực tế, lực lượng quản lý thị trường mỗi năm xử lý hàng chục ngàn vụ vi phạm, cho thấy yêu cầu cấp thiết của việc chuẩn hóa thông tin. Khi lộ trình hoàn tất, các kênh phân phối sẽ không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn trở thành “bộ lọc” quan trọng, bảo đảm sự minh bạch từ sản xuất đến tay người tiêu dùng.